Đi ứng tuyển vị trí cảnh sát tiểu bang, bị lộ tội ác vì máy phát hiện nói dối

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 20/11/2020 17:00:30 +07:00
(VTC News) -

Các quan chức Cơ quan Tuần tra bang Washington (WSP) cho biết lời thừa nhận của người đàn ông trong cuộc phỏng vấn đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra.

Theo New York Post, người đàn ông nộp đơn vào một vị trí nhân viên dân sự tại cơ quan Tuần tra bang Washington. Tới ngày được đi gọi phỏng vấn, người này đến trụ sở của WSP ở thành phố Olympia. 

Đi ứng tuyển vị trí cảnh sát tiểu bang, bị lộ tội ác vì máy phát hiện nói dối - 1

(Ảnh minh họa)

Các quan chức của WSP cho biết, khi đang trải qua quá trình kiểm tra lý lịch và kiểm tra qua máy phát hiện nói dối, người đàn ông 31 tuổi đã thừa nhận điều gì đó khiến các nhà điều tra chú ý. 

Chi tiết cụ thể về vụ việc không được tiết lộ, nhưng các quan chức cho biết người đàn ông cuối cùng bị bắt vì tình nghi hiếp dâm trẻ em. 

Theo các nhà điều tra, vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước. 

Các luật sư truy tố thông tin rằng họ chưa có đủ bằng chứng để buộc tội người đàn ông này. Nhưng các quan chức WSP cho biết họ sẽ không tuyển dụng cá nhân nói trên. 

Song Hy(Nguồn: New York Post)
Bình luận
vtcnews.vn