Dãy biệt thự triệu USD ở Hong Kong nguy cơ sụp đổ sau mưa lũ kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Ba, 12/09/2023 15:11:59 +07:00
(VTC News) -

Những căn biệt thự sang trọng bên vách đá ở Hong Kong (Trung Quốc) đang trên bờ vực sụp đổ sau những trận mưa kỷ lục gây ngập lụt và lở đất khắp thành phố.

Theo Guardian, cảnh sát Hong Kong đã phong tỏa ít nhất 3 ngôi nhà ở sát sườn dốc bán đảo Redhill, một khu dân cư sang trọng ven biển phía nam Hong Kong. Được biết, một bất động sản tại đây từng được bán với giá lên tới 112 triệu HKD (khoảng 14,3 triệu USD).

Những hình ảnh chụp khu dân cư trị giá hàng triệu USD này cho thấy một phần lớn vách đá đã sụp đổ, phá hủy bể bơi và khu vườn của các căn nhà chịu ảnh hưởng. Lực lượng chức năng cũng đã sơ tán một khu nhà đang trong “tình trạng nguy hiểm”.

Mưa lớn khiến một sườn dốc bán đảo Redhill bị sạt lở, gây nguy hiểm cho các căn biệt thự sát vách. (Ảnh: EPA)

Mưa lớn khiến một sườn dốc bán đảo Redhill bị sạt lở, gây nguy hiểm cho các căn biệt thự sát vách. (Ảnh: EPA)

Cơ quan Phát triển của đặc khu Hong Kong cho biết, trong lúc khắc phục hậu quả do bão Haikui gây ra, họ đã phát hiện hai trong số ba căn nhà bị ảnh hưởng trên “có dấu hiệu xây dựng trái phép”.

Cụ thể, cơ quan chức năng địa phương phát hiện một bể bơi xây dựng trái phép và một tầng hầm trái quy định, sau khi tường rào chắn của căn biệt thự bị hư hỏng do lở đất. Theo quy định ở Hong Kong, những ngôi nhà xây trên địa hình sát vách như vậy không được đào hoặc xây dựng tầng hầm.

Bà Bernadette Linn, người đứng đầu Cơ quan Phát triển của đặc khu Hong Kong, cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra xem liệu các công trình được cho là bất hợp pháp trên có liên quan đến vụ lở đất hay không, song trọng tâm chính ở thời điểm hiện tại là ổn định sườn dốc để đảm bảo an toàn công cộng.

“Sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp thực thi cần thiết đối với các vi phạm có liên quan”, bà Linn nói.

Bà Linn cho biết thêm, các đội xây dựng sẽ bơm bê tông vào sườn dốc để gia cố địa hình và quá trình này dự kiến mất vài ngày. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ đánh giá độ an toàn của sườn dốc trước khi người dân sơ tán được phép quay trở lại.

Bão Haikui đổ bộ vào Hong Kong hôm 7/9 gây ra những trận mưa lớn nhất kể từ khi việc dữ liệu ghi chép được bắt đầu từ năm 1884, với lượng mưa đo được hơn 150 mm trong một giờ.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng, giao thông tê liệt, người dân bị mắc kẹt, lở đất và một số làng ven biển bị cô lập. Thiên tai đã khiến ít nhất 2 người chết, hơn 140 người bị thương và người dân được tiếp tục cảnh báo tránh xa khu vực sườn dốc, đường xa có nguy cơ lở đất cao.

Hoa Vũ(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn