Bão lũ tàn phá nặng nề vùng đông bắc Trung Quốc

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 06/08/2023 11:48:42 +07:00
(VTC News) -

Theo truyền thông Trung Quốc, trận mưa kỷ lục kéo dài từ cuối tháng 7 cùng hoàn lưu bão Doksuri đang tàn phá vùng đông bắc nước này.

Reteurs ngày 5/8 đưa tin, nước lũ từ trận mưa kéo dài không dứt sau khi bão Doksuri đổ bộ vào đất liền đang khiến nhiều nơi ở đông bắc Trung Quốc ngập trong biển nước. Chính quyền địa phương các khu vực này đang phải vật lộn để đối phó với hậu quả do bão lũ gây ra.

Còn theo Tân Hoa Xã, khoảng 1,54 triệu người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt ở tỉnh Hà Bắc phía bắc Trung Quốc vào sáng 5/8.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh cùng ngày cũng phát đi cảnh báo sụt, lở đất ở các quận ngoại ô Phòng Sơn và Môn Đầu Câu.

Bắc Kinh cũng đang phải hứng chịu trận mưa tồi tệ nhất trong 140 năm sau tháng 6 nóng nhất được ghi nhận ở thủ đô Trung Quốc.

Trận mưa kỷ lục kéo dài từ cuối tháng 7 cùng hoàn lưu bão Doksuri đang tàn phá vùng đông bắc Trung Quốc, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng triệu người. (Ảnh: CGNT)

 Trận mưa kỷ lục kéo dài từ cuối tháng 7 cùng hoàn lưu bão Doksuri đang tàn phá vùng đông bắc Trung Quốc, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng triệu người. (Ảnh: CGNT)

Cũng theo Tân Hoa Xã, tình hình bão lũ phức tạp đang ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người ở vùng đông bắc Trung Quốc. Lưu lượng mưa trong tuần ở khu vực này liên tiếp vượt kỷ lục, toàn bộ vùng hạ lưu sông Hải Hà đang trải qua đợt lũ lớn nhất kể từ năm 1963.

Một quan chức tỉnh Hà Bắc cho biết, có thể mất đến một tháng để nước lũ ở khu vực này rút hẳn.

Mực nước lũ ở Trác Châu (Hà Bắc) phía tây nam Bắc Kinh bắt đầu giảm xuống sau khi nhiều ngày mưa lớn, trong khi các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn và thoát lũ vẫn tiếp tục ở thành phố này.

Ngày 5/8, Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Trung Quốc vẫn duy trì mức ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 ở Thiên Tân và Hà Bắc, và Cấp 3 ở Bắc Kinh, Cát Lâm và Hắc Long Giang. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, với cấp độ 1 là mức ứng phó khẩn cấp nhất

Trung Quốc từ lâu đã nhận thức được nguy cơ ngập lụt ở các vùng đô thị đông bắc nước này, tuy nhiên thời tiết cực đoan do sự nóng lên toàn cầu đang làm cho tình hình bão lũ trở nên nghiêm trọng hơn.

Ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp của Trung Quốc do thiên tai đã tăng lên 5,74 tỷ USD chỉ trong tháng 7, cao hơn tổng thiệt hại của 6 tháng trước đó. Hai cơn bão đổ bộ trong tháng 7 đã tác động tiêu cực đến hơn 7 triệu người dân nước này.

Cho đến nay, tỉnh Hà Bắc vẫn là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Chỉ riêng tại thành phố Bảo Định đã có 10 người đã chết và 18 người mất tích vào trưa ngày 5/8.

Tại Bắc Kinh, ít nhất 11 người chết khi mưa bão biến hàng trăm con đường thành sông, làm ngập sân bay quốc tế Đại Hưng và cắt đứt liên kết với một số khu vực xa trung tâm.

Tháng 8, khi lượng mưa đạt đỉnh và nhiệt độ mùa hè tăng cao, kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ phải chịu nhiều tác động hơn nữa từ lũ lụt và thời tiết khắc nghiệt. Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc cảnh báo lượng mưa ở các tỉnh phía đông bắc có thể cao hơn 50% so với ngày thường trong tháng 8.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn