Dao găm pha lê cực quý trong mộ cổ 5.000 tuổi

Khám pháThứ Sáu, 29/01/2021 07:47:22 +07:00
(VTC News) -

Các nhà khoa học khai quật được một con dao găm làm từ đá pha lê 5.000 tuổi trong ngôi mộ đá cự thạch Montelirio tholos.

Con dao dài 21,6 cm có phần lưỡi làm bằng tinh thể pha lê trong suốt và cán bằng ngà voi được điêu khắc tinh xảo. Với kích thước của con dao, các nhà khoa học tin rằng nó được đẽo gọt từ khối pha lê dài ít nhất 22 cm và dày 5 cm.

Theo nhóm nghiên cứu tới từ Đại học Granada, Đại học Seville và Hội đồng Nghiên cứu Cấp cao Tây Ban Nha, con dao này là vũ khí tinh xảo nhất từng được tìm thấy tại vùng Iberia thời tiền sử ở vùng tây nam Tây Ban Nha. Nó đòi hỏi kỹ năng điêu khắc cực kỳ điêu luyện.  

Con dao này được cho là khoảng 5.000 năm tuổi, được tìm thấy cùng 10 đầu mũi tên, 4 lưỡi kiềm và 1 lõi để chế tạo vũ khí. 

Dao găm pha lê cực quý trong mộ cổ 5.000 tuổi - 1

Con dao pha lê siêu quý có niên đại lên tới 5.000 năm tuổi. (Ảnh: Đại học Granada)

Các nhà nghiên cứu cho rằng chủ của con dao phải bỏ ra khoản tiền rất lớn để mua nó. Người này có thể thuộc giới thượng lưu. 

Pha lê trong thời kỳ này rất được ưa thích vì nó tượng trưng cho quyền lực và quan hệ với tổ tiên. 

"Sự liên kết giữa lưỡi con dao găm và cán làm bằng ngà voi cho thấy địa vị của những người sử dụng đồ vật đó. Nó có thể đại diện cho "đồ dùng gia dụng" mà chỉ có giới thượng lưu mới có thể tiếp cận", nhóm nghiên cứu cho hay. 

Diệu Hoa(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn