Hài cốt nữ chiến binh cùng loạt vũ khí trong mộ cổ 2.500 năm

Khám pháThứ Sáu, 02/10/2020 13:11:00 +07:00
(VTC News) -

Một ngôi mộ 2.500 năm tuổi chứa đầy dao, rìu và 4 bộ xương, trong đó có một "nữ chiến binh" được tìm thấy ở Siberia.

Các nhà khảo cổ kết luận những di vật thời kỳ đồ sắt này thuộc về nền văn hóa Tagar.

Trong khu chôn cốt, nhóm khảo cổ phát hiện bộ xương của 2 phụ nữ, 1 người đàn ông và 1 trẻ sơ sinh. 

Người đàn ông và 1 trong 2 người phụ nữ trong ngôi mộ được cho là chiến binh vì họ được chôn cùng các đồ tạo tác như dao găm, dao và rìu bằng đồng.

 Hài cốt nữ chiến binh cùng loạt vũ khí trong mộ cổ 2.500 năm - 1

Một số đồ tạo tác được phát hiện trong ngôi mộ. (Ảnh: Fox News)

Nam và nữ chiến binh này ước tính khoảng 45 và 35 tuổi. Người phụ nữ còn lại khoảng 60 tuổi trong khi đứa trẻ sơ sinh mới chỉ vài tháng tuổi. 

Hiện vẫn chưa rõ những người này có liên quan gì với nhau hay không vì các phân tích ADN đang được tiến hành. 

Các nhà khảo cổ chưa rõ họ chết như thế nào, nhưng suy đoán nguyên nhân có thể là do bệnh tật. 

Ngôi mộ được tìm thấy ở phía nam khu vực Khakassia thuộc vùng Siberia. Ngoài các bộ xương cùng vũ khí, các nhà khảo cổ tìm thấy một chiếc gương đồng và một chiếc lược làm từ sừng động vật trong ngôi mộ.

Nền văn hóa Tagar kéo dài khoảng 500 năm, từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 3 TCN. 

Diệu Hoa(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn