Đảng Cộng hòa dẫn trước trong cuộc đua khốc liệt kiểm soát Thượng viện Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 18/12/2020 12:02:23 +07:00
(VTC News) -

Theo khảo sát của Đại học Emerson, đảng Cộng hòa đang dẫn trước cuộc đua vào Thượng viện Mỹ, kết quả sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện.

Cuộc thăm dò ý kiến của Đại học Emerson hôm 17/12 cho thấy, các ứng viên đảng Cộng hòa dẫn trước 3% tỷ lệ ủng hộ so với các đối thủ đảng Dân chủ.

Các thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa là David Perdue và Kelly Loeffler có lợi thế hơn so với các ứng viên đảng Dân chủ là Jon Ossoff và Raphael Warnock, với tỷ lệ ủng hộ của cả hai đảng lần lượt là 51% và 48%”, kết quả cuộc thăm dò cho thấy.

Đảng Cộng hòa dẫn trước trong cuộc đua khốc liệt kiểm soát Thượng viện Mỹ - 1

4 ứng viên trong cuộc đua vào Thượng viện ở bang Georgia. (Ảnh: Getty Images)

Georgia đã lên kế hoạch cho một cuộc bỏ phiếu vào ngày 5/1/2021 vì cả hai thượng nghị sĩ đương nhiệm của bang, Perdue và Loeffler, đều không vượt qua ngưỡng 50% phiếu bầu cần thiết để giành chiến thắng trong Ngày bầu cử 3/11.

Nền tảng cử tri ủng hộ của đảng Dân chủ được cho là nằm ở nhóm cử tri trong độ tuổi từ 18-29, những người đang ủng hộ ông Warnock với 71% phiếu bầu và ông Ossoff với 70% phiếu bầu. Theo khảo sát của Đại học Emerson, cuộc đua trở nên sít sao hơn ở nhóm những người từ 30-44 tuổi. Trong đó, ông Ossoff dẫn trước với 50% phiếu bầu so với 47% của Thượng nghị sĩ Perdue. Ông Warnock và bà Loeffler đều nhận được tỷ lệ phiếu bầu là 49%, theo cuộc thăm dò.

Theo Sputnik, lợi thế của đảng Cộng hòa nằm ở nhóm cử tri trong độ tuổi từ 45-64 khi hai ứng viên Perdue và Loeffler nhận được số phiếu bầu ủng hộ lần lượt là 57% và 58%. Trong khi đó, ở nhóm cử tri này, hai ứng viên đảng Dân chủ đều nhận được tỷ lệ phiếu bầu là 42%. Ở nhóm cử tri từ 65 tuổi trở lên, đảng Cộng hòa vẫn giành ưu thế hơn với tỷ lệ ủng hộ của ông Purdue là 59% so với chỉ 41% của ông Ossoff. 58% phiếu bầu ủng hộ Thượng nghị sĩ Loeffler trong khi con số này ở ông Warnock là 42%.

Nếu cả hai thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa tiếp tục có thêm nhiệm kỳ mới, họ sẽ chiếm đa số tại Thượng viện. Nhưng nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cuộc tranh cử ở Georgia, hai đảng sẽ có số ghế ngang bằng nhau. Trong trường hợp bỏ phiếu cân bằng tại Thượng viện, Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ là người quyết định cuối cùng.

CTV Mai Trang/VOV.VN
Bình luận
vtcnews.vn