Đan Mạch chi 5,6 tỷ USD cho quốc phòng, đáp ứng yêu cầu NATO

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 05/05/2023 14:06:25 +07:00
(VTC News) -

Đan Mạch chi hàng tỷ USD để lấp lỗ hổng trong quốc phòng cũng như đáp ứng yêu cầu chi tiêu quân sự của NATO.

Sputnik đưa tin, Đan Mạch thông báo nước này sẽ đầu tư 5,6 tỷ USD để hiện đại hóa quốc phòng trong 10 năm tới. 

Theo đó, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết họ sẽ phân bổ 4 tỷ USD để mua sắm thiết bị, xây dựng các trụ sở, nâng cấp công nghệ thông tin và bổ sung nhân sự cho quân đội. Đồng thời, Đan Mạch cũng chi thêm 1,6 tỷ USD cho các khoản đầu tư mới.

Đan Mạch chi 5,6 tỷ USD cho quốc phòng, đáp ứng yêu cầu NATO - 1

Đan Mạch cũng có kế hoạch đạt mục tiêu chi tiêu quân sự của NATO là 2% vào năm 2030. (Ảnh: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho rằng "tình hình địa chính trị hiện tại" cần "nhiều nguồn lực hơn" để đảm bảo năng lực phòng thủ. Đan Mạch cũng có kế hoạch đạt mục tiêu chi tiêu quân sự của NATO là 2% vào năm 2030. 

"Đan Mạch đang phải đối mặt với nhiệm vụ lớn: khôi phục nền tảng quốc phòng", Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen nói. 

Truyền thông Đan Mạch cho hay, quyết đinh tăng chi tiêu quốc phòng là nhằm "bịt lỗ hổng" về năng lực quốc phòng của nước này. Trước đó, cuộc kiểm toán lớn của lực lượng vũ trang Đan Mạch cho thấy, trang thiết bị hao mòn nghiêm trọng và doanh trại quân đội thiếu hụt nhân sự, cùng với những thách thức lớn về công nghệ thông tin. 

Chính phủ Đan Mạch là một bên tham gia tích cực trong nỗ lực của EU nhằm cung cấp vũ khí và tiền bạc cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Copenhagen hỗ trợ nhiều thiết bị cho Kiev, từ xe tăng chiến đấu Leopard và tên lửa hải quân đến đạn dược.

Tuy nhiên, cam kết quân sự quá mức của Đan Mạch đã gây thiệt hại cho ngân sách nước này, buộc quốc gia Bắc Âu phải cắt giảm sự hiện diện ở nước ngoài ở Iraq bắt đầu từ đầu năm 2024 và chuyển hướng, tập trung vào các nước vùng Baltic. 

Trước đó, các quốc gia Bắc Âu khác cũng công bố tăng mạnh ngân sách quân sự. Na Uy cam kết đạt được mục tiêu chi tiêu của NATO vào năm 2026. Phần Lan - thành viên mới của NATO, tăng vọt chi tiêu quân sự lên mức đỉnh điểm của thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn