Chiến đấu cơ Đan Mạch, Thụy Điển hộ tống máy bay quân sự Nga ở biển Baltic 

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 22/04/2023 07:16:54 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng không quân Đan Mạch hôm 21/4 cho biết các máy bay chiến đấu của Đan Mạch và Thụy Điển đã hộ tống máy bay quân sự IL-20 của Nga đi qua biển Baltic.

Lực lượng không quân Đan Mạch cho biết, chiều 20/4, cảnh báo phản ứng nhanh của Đan Mạch và Thụy Điển phát hiện máy bay quân sự Nga bay vào không phận trên biển Baltic. Sau đó, Đan Mạch và Thụy Điển đã điều chiến đấu cơ hộ tống máy bay quân sự IL-20 của Nga đi qua biển Baltic.

Vị trí máy bay quân sự IL-20 của Nga xuất hiện ở biển Baltic nằm giữa Thụy Điển và các đảo Zealand, Bornholm của Đan Mạch.

Chiến đấu cơ Đan Mạch, Thụy Điển hộ tống máy bay quân sự Nga ở biển Baltic  - 1

Chiến đấu cơ Đan Mạch, Thụy Điển đã hộ tống máy bay quân sự Nga ở biển Baltic vào hôm 20/4. (Ảnh: arms-expo.ru)

Lực lượng không quân Đan Mạch cho biết, đây là lần đầu tiên Đan Mạch và Thụy Điển cùng phối hợp để hộ tống chiến đấu cơ của Nga: "Đây là nhiệm vụ đặc biệt, có sự hợp tác chặt chẽ, đã được lên kế hoạch từ trước".

Lực lượng không quân Đan Mạch cho biết thêm, các máy bay quân sự của Nga thường xuyên tuần tra biển Baltic. 

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố, máy bay Nga thực hiện các chuyến bay tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc quốc tế, bay trên không phận vùng biển trung lập mà không vượt qua giới tuyến đường hàng không và tiếp cận máy bay nước ngoài một cách nguy hiểm. 

Mới đây, các máy bay phản lực của Anh và Đức đã chặn hai máy bay chiến đấu và một máy bay do thám của Nga bay gần không phận NATO trên biển Baltic.

Hành động này diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) và Lực lượng Không quân Đức đang làm nhiêm vụ bảo vệ sườn phía đông của biên giới NATO. Sự kết hợp này bắt đầu diễn ra từ đầu tháng 3.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn