Đại dịch COVID-19 ngày 9/6: Tình hình toàn cầu xấu đi, 700.000 ca nhiễm ở Brazil

Thời sự quốc tếThứ Ba, 09/06/2020 08:55:00 +07:00
(VTC News) -

Cập nhật đại dịch COVID-19 ngày 9/6: Số ca mắc COVID-19 tại Brazil đã vượt 700.000, trong khi đó WHO cảnh báo tình hình đại dịch toàn cầu đang xấu đi.

Số ca nhiễm tại Brazil vượt 700.000

Brazil, quốc gia bị ảnh hưởng COVID-19 nặng nề nhất Nam Mỹ hiện có 707.412ca mắc bệnh và 37.134 người chết. Số ca bệnh của nước này đã gia tăng liên tục sau khi đạt mốc 500.000 hôm 1/6.

Theo truyền thông Brazil, Bộ Y tế nước này đã cắt giảm dữ liệu về số ca chết người được báo cáo hôm 7/6, do Tổng thống Jair Bolsonaro muốn có ít hơn 1.000 người chết mỗi ngày. Một Thượng nghị sĩ Brazil sau đó kêu gọi điều tra các dữ liệu mâu thuẫn này.

Đại dịch COVID-19 ngày 9/6: Tình hình toàn cầu xấu đi, 700.000 ca nhiễm ở Brazil - 1

Số ca nhiễm virus corona tại Brazil tiếp tục tăng cao. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Mexico báo cáo 2.999 ca chết người mới hôm 8/6. Số ca bệnh của nước này đang ở mức 120.102, trong đó 14.053 người chết.

WHO cảnh báo đại dịch toàn cầu đang xấu đi

Thế giới ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao nhất hôm 8/6, với 136.000 ca. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Giám đốc WHO cho biết: "Sau hơn 6 tháng xảy ra đại dịch, đây không phải là lúc để bất kỳ quốc gia nào lơ là."

Ông này cho biết, mặc dù tình hình dịch ở châu Âu đang được cải thiện, nhưng trên toàn cầu dịch bệnh đang xấu đi. Gần 75% trong số 136.000 ca nhiễm mới được báo cáo từ 10 quốc gia, chủ yếu ở châu Mỹ và Nam Á.

Video: WHO cho biết, phun khử trùng không phòng được COVID-19

Bác sĩ Mike Ryan, chuyên gia cấp cứu của WHO cho rằng việc tìm hiểu cách ứng phó với dịch bệnh từ những ngày đầu có thể tạm gác sang một bên. "Hiện tại chúng ta cần tập trung vào những gì cần làm để ngăn chặn làn sóng thứ hai."

Ryan cũng cho biết số ca bệnh ở các quốc gia Trung Mỹ bao gồm Guatemala vẫn đang gia tăng và tình hình dịch bệnh tại đây rất phức tạp. "Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm rất đáng quan tâm", ông kêu gọi sự lãnh đạo mạnh mẽ của chính phủ và hỗ trợ quốc tế cho khu vực.

Bà Maria van Kerkhove, người đứng đầu về virus của WHO nói rằng cách tiếp cận toàn diện là rất cần thiết ở Nam Mỹ.

Nhiều bang ở Mỹ có số ca mắc COVID-19 tăng

Trong khi các bang trên toàn nước Mỹ tiếp tục dỡ bỏ các hạn chế, có gần một nửa số bang tại nước này đang ghi nhận số ca bệnh tăng lên.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, hơn 1,9 triệu người Mỹ đã bị nhiễm virus corona gây COVID-19 và hơn 110.000 người đã chết chỉ sau hơn 4 tháng.

Trên toàn quốc, khoảng 22 tiểu bang có số ca bệnh tăng, 20 tiểu bang có số ca giảm trong những ngày gần đây và 8 tiểu bang đang có số ca ổn định. Một trong những tiểu bang có số ca tăng đột biến số ca bệnh mới là Florida.

Phương Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn