Đại dịch Covid-19 ngày 7/4: Số người chết tại Mỹ vượt 10.000

Thời sự quốc tếThứ Ba, 07/04/2020 06:02:33 +07:00
(VTC News) -

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, hơn 10.000 người đã chết vì Covid-19 tại Mỹ kể từ khi dịch bùng phát cuối tháng 1.

Mỹ bước vào tuần khó khăn nhất

Người Mỹ bắt đầu bước vào tuần được các nhà chức trách cảnh báo là khó khăn nhất với số người chết do Covid-19 vượt 10.000 người, trong khi số người mắc bệnh là 356.942, cao nhất thế giới.

Thống đốc bang New York Andrew Cuommo nói khủng hoảng ở bang này có thể đang đạt đỉnh và lệnh đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu của bang sẽ được mở rộng thêm hai tuần đến 29/4.

Số người chết vì Covid-19 tại bang New York đã tăng lên 4.758, với 130.689 ca mắc bệnh.

Đại dịch Covid-19 ngày 7/4: Số người chết tại Mỹ vượt 10.000 - 1

(Ảnh minh họa: Reuters)

Italy “bơm” 430 tỷ USD vào nền kinh tế

Italy hôm 6/4 tiết lộ gói kích thích kinh tế kỷ lục trị giá 430 tỷ USD nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lệnh phong tòa toàn quốc kéo dài. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte kêu gọi đất nước kiên nhẫn đối đầu với đại dịch.

Bên cạnh đó, Italy cũng bắt đầu xét nghiệm miễn dịch để xác định những người có miễn dịch với Covid-19. Hành động này nhằm phát hành một loại “giấy phép” miễn dịch để người dân quay lại làm việc, nới lỏng phong tỏa.

Covid-19 đã khiến 16.523 người thiệt mạng ở Italy và hàng triệu người mất việc làm tạm thời. Số người chết do dịch bệnh ở Italy giảm dần nhưng tăng trở lại ngày 6/4.

Video: 9 ngày xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất thế giới

Đức sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa

Đức đang lên kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa giúp người dân quay lại cuộc sống bình thường. Các biện pháp bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người và truy tìm đường lây nhiễm.

Lệnh phong tỏa của nước này sẽ kết thúc ngày 19/4. Bản thảo kế hoạch hành động do Bộ Nội vụ Đức thực hiện cho biết các biện pháp sẽ đủ để giữ số người bị lây trung bình từ một người là dưới một người.

Gần 500.000 công ty Trung Quốc đóng cửa

Đại dịch Covid-19 ngày 7/4: Số người chết tại Mỹ vượt 10.000 - 2

(Ảnh minh họa: Reuters)

Hơn 460.000 công ty Trung Quốc đóng cửa hoàn toàn trong quý đầu tiên của năm 2020, sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Hơn một nửa trong số các công ty này có thời gian hoạt động dưới 3 năm. Khoảng 26.000 công ty thuộc ngành xuất khẩu.

Cùng lúc đó, số lượng công ty mới được thành lập ở Trung Quốc giảm đáng kể. Từ tháng 1-3, khoảng 3,2 triệu doanh nghiệp mới được thành lập, giảm 29% so với một năm trước.

Trung Quốc đại lục hôm 5/4 ghi nhận thêm 39 ca mắc Covid-19, với số ca không có triệu chứng gia tăng. Khoảng 705 ca không có triệu chứng đang được theo dõi y tế trên khắp Trung Quốc.

Phương Anh(Nguồn: SCMP, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn