COVID-19: Số người chết giảm mạnh, Pháp tiếp tục nỗ lực ngăn ngừa dịch bệnh

Thời sự quốc tếThứ Hai, 13/04/2020 07:24:42 +07:00
(VTC News) -

Pháp và Italy ghi nhận số người chết do virus corona chủng mới trong 1 ngày thấp nhất trong nhiều tuần qua và tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh.

Số người chết trong ngày giảm nhanh tại Pháp

Bộ Y tế Pháp cho biết nước này ghi nhận thêm 561 trường hợp thiệt mạng do virus corona chủng mới vào hôm 12/4, nâng tổng số ca chết người trên toàn quốc lên 14.393.

Đây là mức tăng về số ca thiệt mạng hàng ngày thấp nhất được ghi nhận ở Pháp kể từ đầu tháng 4.

COVID-19:  Số người chết giảm mạnh,  Pháp tiếp tục nỗ lực ngăn ngừa dịch bệnh - 1

Số người chết ở Pháp trong ngày thấp nhất từ đầu tháng 4. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Y tế Pháp, tống số ca mắc COVID-19 tại nước này là 132.591. Hiện có 6.845 bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt và 27.186 ca hồi phục.

Bộ Y tế Pháp cho rằng, đây là những tín hiệu tích cực, cho rằng các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh bắt đầu có hiệu quả.

"Các biện pháp kiểm soát và duy trì khoảng cách vật lý tối thiểu là 1 m, giảm tiếp xúc xã hội đang tạo ra hiệu ứng tích cực. Chúng tôi cần nỗ lực vì bệnh viện và các dịch vụ y tế đặc biệt đang chăm sóc số lượng lớn bệnh nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và tiếp tục giảm số lượng người tiếp xúc mỗi ngày để hạn chế đà lây lan virus", Bộ Y tế Pháp cho hay.

Italy có gần 20.000 ca thiệt mạng

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, hôm 12/4, nước này ghi nhận thêm 431 ca thiệt mạng do COVID-19. Đây là số người thiệt mạng ít nhất trong ngày tính từ hôm 19/3. Tổng số người chết toàn quốc do dịch bệnh ở Italy lên 19.899 ca.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới là 4.092, giảm 602 trường hợp so với một ngày trước. Tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Italy hiện là 156.363 trường hợp.

COVID-19:  Số người chết giảm mạnh,  Pháp tiếp tục nỗ lực ngăn ngừa dịch bệnh - 2

Số người chết trong ngày ở Italy thấp nhất trong 3 tuần. (Ảnh:AA)

Cũng Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, hiện có 34.211 đã được tuyên bố đã phục hồi và 3.343 người được chăm sóc đặc biệt ở Italy.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte gia hạn phong tỏa toàn quốc đến 3/5, nhưng cho phép một số loại cửa hàng mở lại vào tuần tới.

Từ ngày 9/3, Italy phong tỏa toàn quốc, yêu cầu dân chúng ở nhà và đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu.

Video: New York chôn người chết do COVID-19 trên đảo Hart

Theo lệnh giới hạn phong tỏa, hiệu sách, cửa hàng văn phòng phẩm và cửa hàng bán quần áo trẻ em có thể mở cửa trở lại từ ngày 14/4.

Thủ tướng Conte cho biết ông sẽ tiếp tục đánh giá xu hướng Covid-19 hàng ngày và "hành động phù hợp" nếu điều kiện cho phép.

Kông Anh(Nguồn: CNN, France24)
Bình luận
vtcnews.vn