Cố vấn Mỹ cáo buộc Trung Quốc dùng du lịch hàng không 'gieo mầm' COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Hai, 18/05/2020 09:59:00 +07:00
(VTC News) -

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho rằng, Bắc Kinh đã gửi hành khách bằng đường khách hàng không để lây nhiễm dịch COVID-19 trên toàn thế giới.

"Virus được sinh ra ở Vũ Hán, bệnh nhân số 0 xuất hiện vào tháng 11", Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nói với Đài ABC.

"Người Trung Quốc, đứng phía sau lá chắn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 2 tháng họ đã che giấu virus với thế giới và sau đó gửi bằng đường hàng không hàng nghìn người Trung Quốc tới Milan, New York và trên toàn thế giới để gieo mầm dịch bệnh” ông Navarro cáo buộc.

"Bắc Kinh có thể kiểm soát virus ở Vũ Hán. Thay vào đó, dịch COVID-19 đã trở thành một đại dịch. Đó là lý do tại sao tôi nói Trung Quốc đã gây ra điều đó với người Mỹ và họ phải chịu trách nhiệm", ông Navarro nói.

Cố vấn Mỹ cáo buộc Trung Quốc dùng du lịch hàng không 'gieo mầm' COVID-19 - 1

 Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. (Ảnh: Bloomberg)

Những bình luận của ông Navarro dường như đổ thêm dầu vào lửa trong căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung, khi mà chính quyền Trump đưa ra hàng loạt chỉ trích nhằm vào Bắc Kinh, trong đó có các cáo buộc rằng virus corona chủng mới thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết, mặc dù nghi ngờ dịch bệnh có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm virus học Vũ Hán, song nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng không có khả năng người Trung Quốc cố tình giải phóng mầm bệnh.

"Tôi nghĩ nhiều khả năng nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ", ông Trump nói.

Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích vai trò của Trung Quốc đối với đại dịch COVID-19. Hôm 1/5, ông Trump từng tuyên bố Bắc Kinh sẽ phải chịu trách nhiệm vì che giấu thông tin về sự bùng phát của dịch bệnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo tố Trung Quốc tìm cách che giấu sự nghiêm trọng của dịch bệnh trong giai đoạn đầu và tạo ra "nguy cơ to lớn" cho thế giới.

"Tổng thống Trump đã nói rõ, chúng tôi sẽ buộc người có trách nhiệm phải trả giá", ông Pompeo nói.

Tuy nhiên, Viện virus học Vũ Hán đã bác giả thuyết virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm của mình.

Trong cuộc họp báo chiều 16/4, khi được hỏi về đồn đoán virus SARS-CoV-2 được tạo ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định đây là tuyên bố "thiếu căn cứ". 

"Các quan chức của WHO từng nhiều lần nói rằng, không có bằng chứng nào về việc virus được tạo ra trong phòng thí nghiệm và nhiều chuyên gia cũng cho rằng, tuyên bố này thiếu cơ sở khoa học", ông Triệu cho hay. 

Kông Anh(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn