Cô giáo đánh học sinh lớp 3 bầm tím đùi bị phạt 3,75 triệu đồng

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 26/10/2020 21:15:42 +07:00
(VTC News) -

Ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị phê bình vì chậm trễ báo cáo sự việc cô giáo đánh học sinh lớp 3 bầm tím đùi.

Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết vừa phê bình việc Ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Du do chậm trễ báo cáo sự việc cô giáo đánh học sinh lớp 3 bầm tím đùi. 

Nữ giáo viên đánh học sinh là cô An Thị T. (giáo viên chủ nhiệm lớp 3B, trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột). Cô giáo bị phạt 3,75 triệu đồng và tạm đình chỉ dạy học 3 tháng. 

Cô giáo đánh học sinh lớp 3 bầm tím đùi bị phạt 3,75 triệu đồng - 1

Ngôi trường, nơi xảy ra sự việc.

Sự việc xảy ra sáng 6/10, trong giờ Toán của cô giáo An Thị T. Khi tất cả học sinh đều chăm chú lắng nghe và làm bài tập nghiêm túc, thì riêng T.B.T.Đ không có đồ dùng học tập, không chịu làm bài. Cô T. gọi em Đ. lên bảng để làm bài tập nhưng em không làm được.

Cũng theo báo cáo của nhà trường, từ đầu năm học đến nay, việc chuẩn bị dụng cụ học tập của em Đ. thường xuyên thiếu, hay quên vở học tập khi đến lớp, kiểm tra bài cũ không thuộc bài. Cô T. vì muốn học sinh Đ. tiến bộ nên không kiềm chế được, dùng thước đánh vào đùi em khiến đùi Đ. bị bầm tím. 

Ban giám hiệu nhà trường  trực tiếp đến gặp học sinh, động viên ổn định tâm lý cho em, đồng thời yêu cầu cô T. đến nhà học sinh xin lỗi và yêu cầu viết bản tường trình, bản kiểm điểm về vụ việc.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn