Chuyển giới để trốn lệnh truy nã 14 năm vẫn bị bắt

Bản tin 113Thứ Ba, 06/04/2021 18:04:59 +07:00
(VTC News) -

Mặc dù chuyển giới, thay tên đổi tuổi để trốn lệnh truy nã nhưng Bùi Văn Lĩnh vẫn sa lưới sau khi xuất hiện ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Chiều 6/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an thành phố vừa bắt giữ Bùi Văn Lĩnh (SN 1971, trú quán thôn Đồng Mát, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ cách đây 14 năm.

Chuyển giới để trốn lệnh truy nã 14 năm vẫn bị bắt - 1

Bùi Phương Linh (tức Bùi Văn Lĩnh).

Năm 2007, Bùi Văn Lĩnh tham gia đường dây ma túy do Phạm Thị Dung (tạm trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu. Biết đồng bọn bị bắt và bản thân bị công an phát lệnh truy nã, Lĩnh nhanh chân bỏ trốn.

Năm 2012, Lĩnh viết đơn xin đầu thú. Được vợ bảo lãnh, y xin đi chữa bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Năm 2014, Bùi Văn Lĩnh rời bệnh viện, bỏ trốn biệt tăm.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng xác định, Bùi Văn Lĩnh đã chuyển giới thành phụ nữ, tên mới là Bùi Phương Linh, năm sinh cũng đổi thành 1981.

Ngày 31/3/2021, công an phát hiện Bùi Phương Linh (tức Bùi Văn Lĩnh) xuất hiện tại khu vực xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên) nên nhanh chóng tiếp cận, áp sát và bắt giữ, đưa về Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng.

Sáng 6/4, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố khen thưởng cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy vì bắt giữ thành công Bùi Văn Lĩnh - kẻ dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để trốn lệnh truy nã trong thời gian qua.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp