Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Liên minh Nghị viện thế giới

Chính trịThứ Năm, 14/09/2023 18:30:00 +07:00
(VTC News) -

Chiều 14/9, Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch IPU, Tổng thư ký IPU và Chủ tịch Diễn đàn Nghị sỹ trẻ IPU tham dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào mừng, hoan nghênh Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Duarte Pacheco, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ của IPU Dan Carden, Chủ tịch Nhóm Nữ nghị sĩ IPU Cynthia López Castro và đại diện Ban Thư ký IPU thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới Duarte Pacheco. (Ảnh: quochoi.vn).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới Duarte Pacheco. (Ảnh: quochoi.vn).

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quốc hội Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của IPU, một diễn đàn đa phương có uy tín cao trên thế giới hoạt động với mục tiêu vì hòa bình, hợp tác, phát triển, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới, tiến bộ và công bằng xã hội.

IPU đã và đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cơ chế hợp tác liên nghị viện và cùng với Liên hợp quốc thảo luận các giải pháp đối với các vấn đề mang tính toàn cầu, đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên toàn thế giới.

Theo ông Vương Đình Huệ, cơ chế hoạt động của IPU và Liên hợp quốc là cơ chế để các Tổ chức liên nghị viện khu vực có học tập kinh nghiệm, trao đổi chia sẻ để hướng đến mục tiêu cuối cùng là tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả nghị viện thành viên.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kể từ khi tham gia IPU vào năm 1979, Quốc hội Việt Nam luôn nỗ lực, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của IPU, sẵn sàng cùng với IPU và Nghị viện các nước thành viên thực hiện các nghị quyết, sáng kiến của IPU nhằm góp phần xây dựng hòa bình và phát triển bền vững vì lợi ích chung của nhân loại.

Trong đó, Quốc hội Việt Nam đặc biệt quan tâm và ủng hộ phong trào "Hãy nói có với thanh niên trong Nghị viện" do IPU phát động và mong muốn sẽ có ngày càng nhiều nghị sĩ trẻ trong các nghị viện trên toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thư ký IPU Martin Chungong. (Ảnh: quochoi.vn).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thư ký IPU Martin Chungong. (Ảnh: quochoi.vn).

Bày tỏ ấn tượng với phong trào này, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, cùng với số đại biểu trẻ của Quốc hội theo tiêu chuẩn IPU hiện có 124 đại biểu, chiếm hơn 25% tổng số đại biểu.

Mới đây, Việt Nam đã tổ chức thành công phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất. Điều này thể hiện Việt Nam, Quốc hội Việt Nam hết sức quan tâm đến các chủ đề liên quan đến giới trẻ.

Do đó, việc Việt Nam đăng cai Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần này một lần nữa khẳng định cam kết và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong IPU, đồng thời cũng khẳng định sự chú trọng, quan tâm của Việt Nam đối với vai trò của thanh niên và các vấn đề chung của giới trẻ hiện nay.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như chương trình nghị sự của IPU nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU Dan Carden. (Ảnh: quochoi.vn).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU Dan Carden. (Ảnh: quochoi.vn).

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch IPU Duarte Pacheco, Tổng thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ của IPU Dan Carden, Chủ tịch Nhóm Nữ nghị sĩ IPU Cynthia López Castro đều bày tỏ vui mừng, ấn tượng trước sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của Việt Nam, Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội.

Các đại biểu ấn tượng trước sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần này, cho thấy trách nhiệm cao của Việt Nam trong hoạt động chung của IPU cũng như trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững; bày tỏ tin tưởng Hội nghị sẽ thành công, để lại dấu ấn tích cực và mang lại những chuyển biến tích cực trên thực tế.

Liên quan đến Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch IPU Duarte Pacheco cho rằng trong 3 ngày diễn ra Hội nghị, mục tiêu là đóng góp cho việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, làm sao để thu hút sự tham gia của giới trẻ, nhất là trong bối cảnh chỉ còn 7 năm thực hiện, nhiều mục tiêu bị chậm đi do ảnh hưởng COVID-19 nhưng đến nay cần phải phục hồi, nỗ lực càng nhiều càng tốt để hướng đến đích vào năm 2030.

Cùng với đó, công nghệ, đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng cho thúc đẩy phát triển. Nhiệm vụ của các chính khách, các nghị sĩ là vì cuộc sống ấm no hơn cho người dân, tạo điều kiện cho phát triển bền vững. Nếu không có đổi mới sáng tạo và công nghệ thì khó có thể thực hiện được mục tiêu này.

Nêu rõ, IPU và Việt Nam chia sẻ nhiều quan điểm chung, trong đó cần có giải pháp toàn cầu cho những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu hay internet vạn vật…

Do đó, các nước cần có sự hợp tác, chung tay giải quyết các vấn đề đặt ra. Điều này đòi hỏi phải duy trì ổn định, ngoại giao nghị viện và đối thoại. Các vấn đề phải có thảo luận, đối thoại thì mới có thể đi đến hiểu biết, nhận thức chung. Đây là mục tiêu chung của IPU và cả Quốc hội Việt Nam cùng hướng đến, Chủ tịch IPU chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Nhóm Nữ nghị sĩ IPU Cynthia López Castro. (Ảnh: quochoi.vn).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Nhóm Nữ nghị sĩ IPU Cynthia López Castro. (Ảnh: quochoi.vn).

Khẳng định Việt Nam có vị trí đặc biệt đối với IPU, gợi nhắc về thành công của Đại hội đồng IPU lần thứ 132 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2015, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong cho biết IPU-132 không chỉ hoan nghênh Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững với 17 mục tiêu cụ thể mà còn đưa ra được Tuyên bố Hà Nội - một văn kiện thể hiện nguyện vọng và cam kết của IPU và các nghị viện thành viên trong việc xây dựng và thúc đẩy thực hiện những Mục tiêu phát triển bền vững và biến lời nói thành hành động thông qua các sáng kiến của nghị viện.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức của Việt Nam cho sự kiện lần này với trách nhiệm cao, kỹ lưỡng, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong tin tưởng vào thành công của Hội nghị và cho rằng những kết quả đạt được tại Hội nghị sẽ là những nội dung quan trọng để các nước tiếp tục thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, mang đến chuyển biến thực sự trên thực tế.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp. 

Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU Dan Carden cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Quốc hội Việt Nam; nhấn mạnh sẽ luôn ghi nhớ về Hà Nội, về Việt Nam và về Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Bày tỏ ấn tượng về số lượng đại biểu Quốc hội trẻ của Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU cũng chia sẻ sự khác biệt của thanh niên trong cách tiếp cận, nhìn nhận về các vấn đề toàn cầu, các vấn đề gây tranh luận như giới, công nghệ, xóa đói giảm nghèo, công lý, công bằng...

Do đó, các nghị sĩ, nghị viện cũng cần nhìn nhận các vấn đề ngày nay theo cách nhìn của thanh niên, hiểu rõ thanh niên nghĩ gì, muốn gì và làm gì. Điều này sẽ góp phần làm cho Quốc hội vững mạnh hơn. Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU bày tỏ rất trông đợi vào chương trình nghị sự của Hội nghị trong những ngày tới.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn