Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Ảnh hưởng uy tín quốc tế VinFuture ngày càng cao

Khám pháThứ Tư, 20/12/2023 21:27:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch nước tin rằng, với sứ mệnh khoa học phụng sự nhân loại theo đuổi 4 giá trị cốt lõi, VinFuture cho thấy sức hấp dẫn, ảnh hưởng uy tín quốc tế ngày càng cao.

Tối 20/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu tại lễ trao giải thưởng VinFuture 2023.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học khi thế giới có nhiều biến động, khẳng định con người cần tiếp tục tìm kiếm những giải pháp mang tính toàn cầu. "Lịch sử nhân loại đã làm sáng tỏ một chân lý: cuộc sống đặt mục tiêu cho khoa học và khoa học soi đường cho cuộc sống", Chủ tịch nước nói. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. 

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, mỗi công trình được xướng tên ở lễ trao giải thưởng VinFuture lần này sẽ là niềm kỳ vọng lớn lao cho cuộc sống tốt đẹp của hàng trăm triệu và có thể là hàng tỷ con người trên hành tinh. Khi thế giới đang thay đổi nhanh chóng với nhiều nguy cơ, thách thức, đe dọa con người, biến đổi khí hậu, chiến tranh, xung đột, bệnh tật, đói nghèo, khủng hoảng năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước,.. các thách thức toàn cầu ấy dạy cho con người khiêm tốn hơn trong ứng xử với mẹ thiên nhiên và các nền văn minh nhưng cũng đòi hỏi con người phải dũng cảm vượt qua những giới hạn, rào cản, định kiến để cùng hợp tác với tầm nhìn rộng mở, tìm kiếm những giải pháp hữu ích mang tính toàn cầu cho một hành trình phát triển mới, bền vững và nhân văn.

Sứ mệnh quan trọng này lại tiếp tục đặt lên vai của những nhà khoa học mang trong mình sức mạnh của tri thức và tình yêu nhân loại, những người nắm giữ chìa khóa để khai mở cách giải quyết những bài toán đang đặt ra trên con đường phát triển của mỗi quốc gia và nhân loại.

Chủ tịch nước hoan nghênh tâm huyết của nhà sáng lập giải thưởng VinFuture với tầm nhìn mang tính toàn cầu, cách tiếp cận chung sức, cổ vũ, tôn vinh những nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc, công nghệ đột phá, mang tính ứng dụng cao, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người, đã tạo ra sự kết nối rộng lớn với cộng đồng khoa học thế giới.

"Từ lần trao giải đầu tiên đến nay, với sứ mệnh khoa học phụng sự nhân loại theo đuổi bốn giá trị cốt lõi là bình đẳng toàn cầu, bền vững và tiên phong, giải thưởng đã phát triển liên tục về chất lượng, số lượng và sự đa dạng cho thấy sức hấp dẫn, ảnh hưởng uy tín quốc tế ngày càng cao", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói. Từ đó, giá trị của giải thưởng là sự khuyến khích, cổ vũ tinh thần khoa học, sự khiêm tốn và lòng cầu thị, sự dũng cảm, vượt qua thách thức, vượt lên những rào cản, giới hạn tư duy thông thường để sáng tạo, phụng sự con người.

Cũng theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Việt Nam cần khơi dậy các nguồn lực vượt qua các thách thức, trong đó có những thách thức toàn cầu. Khoa học công nghệ cùng với giáo dục đào tạo vì vậy được coi là quốc sách hàng đầu, là mục tiêu, động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

"Những giải pháp khoa học hữu ích luôn là những tham khảo tốt cho Việt Nam, một đất nước Việt Nam giàu mạnh dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ sẽ có đóng góp nhiều hơn cho khu vực và trên thế giới".

VinFuture được sáng lập bởi ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và phu nhân bà Phạm Thu Hương, ra mắt ngày 20/12/2020. Đây là quỹ hoạt động độc lập, phi lợi nhuận tại Việt Nam. Quỹ được thành lập với tầm nhìn tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bằng việc tôn vinh những đổi mới công nghệ có tầm vóc toàn cầu.

Hoạt động cốt lõi của quỹ là trao giải thưởng VinFuture hàng năm cho các phát minh khoa học công nghệ đột phá, đã, đang hoặc có tiềm năng tạo ra thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống của con người. Ngoài ra, quỹ còn thực hiện nhiều hoạt động để hiện thực hóa sứ mệnh của mình, như tài trợ nghiên cứu, hợp tác phát triển học thuật, thúc đẩy giáo dục STEMM.

VinFuture năm nay thu hút số lượng hồ sơ đề cử kỷ lục, với 1.389 công trình khoa học công nghệ đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ - một con số hiếm giải thưởng lớn nào trên thế giới đạt được.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn