Tối nay, chủ nhân giải thưởng KHCN lớn nhất hành tinh VinFuture sẽ lộ diện

Khám pháThứ Tư, 20/12/2023 07:53:00 +07:00
(VTC News) -

20h tối nay (20/12), tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, giải thưởng VinFuture sẽ tôn vinh 4 công trình khoa học công nghệ toàn cầu, với mức thưởng lên đến 4,5 triệu USD.

Lễ trao giải tối nay sự kiện khoa học được các nhà khoa học toàn cầu mong chờ, do Quỹ VinFuture tổ chức. Quỹ này do vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 12/2020.

Lễ trao giải được phát live trực tiếp trên Báo điện tử VTC News (https://vtcnews.vn/), kênh YouTube và Facebook chính thức của Quỹ VinFuture và kênh truyền thông quốc tế TechNode Global.

VinFuture năm nay thu hút số lượng hồ sơ đề cử kỷ lục, với 1.389 công trình khoa học công nghệ đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ - một con số hiếm giải thưởng lớn nào trên thế giới đạt được.

Bốn nhà khoa học được tôn vinh ở giải thưởng Chính VinFuture 2022.

Bốn nhà khoa học được tôn vinh ở giải thưởng Chính VinFuture 2022.

Từ góc độ người cầm cân nảy mực của giải thưởng VinFuture ngay từ mùa giải đầu tiên, GS Albert P. Pisano, đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo VinFuture cho biết, năm nay, số lượng đề cử có chất lượng cao cũng như lớn nhất từ trước đến nay. Áp lực của hội đồng giám khảo vô cùng lớn khi lựa chọn ra được những công trình xuất sắc nhất trong tất cả những ứng viên sáng giá.

Trên thế giới có rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật... nhưng điểm làm cho VinFuture rất đặc biệt là giải thưởng đánh giá và nhìn nhận những tác động mà những người sáng tạo khoa học công nghệ mang lại cho xã hội, cho mọi người.

Ông đánh giá cao việc VinFuture lựa chọn và vinh danh các công trình nghiên cứu đến từ bất kỳ nơi nào, chứ không đơn thuần đến từ các quốc gia đã phát triển “VinFuture là một minh chứng tuyệt vời nhất để cho thấy rằng một quốc gia có thể là nhỏ về quy mô, nhưng mà với một trái tim lớn, bao dung, một tầm nhìn rộng mở thì có thể mang lại những sự thay đổi rất tích cực cho thế giới”, GS Pisano chia sẻ.

GS Albert P. Pisano, đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo VinFuture.

GS Albert P. Pisano, đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo VinFuture.

VinFuture là giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu nhằm tôn vinh những nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ mang tính đột phá có thể góp phần giải quyết những thách thức chung của nhân loại, tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của hàng triệu con người.

Chủ nhân của bốn hạng mục giải thưởng sẽ lộ diện với tổng giá trị lên tới 4,5 triệu USD. Trong đó, hạng mục giải chính - VinFuture Grand Prize trị giá 3 triệu USD (70 tỷ đồng) cho tác giả của nghiên cứu đột phá, các sáng chế công nghệ khả năng làm cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn và cải thiện môi trường sống bền vững cho những thế hệ tương lai. Ba giải đặc biệt, mỗi giải 500.000 USD (khoảng 12 tỷ đồng) dành cho nhà khoa học có phát minh sáng chế tiên phong trong lĩnh vực mới, nhà khoa học nữ và người đến từ nước đang phát triển.

VinFuture được sáng lập bởi ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và phu nhân bà Phạm Thu Hương, ra mắt ngày 20/12/2020. Đây là quỹ hoạt động độc lập, phi lợi nhuận tại Việt Nam. Quỹ được thành lập với tầm nhìn tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bằng việc tôn vinh những đổi mới công nghệ có tầm vóc toàn cầu.

Hoạt động cốt lõi của quỹ là trao giải thưởng VinFuture hàng năm cho các phát minh khoa học công nghệ đột phá, đã, đang hoặc có tiềm năng tạo ra thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống của con người. Ngoài ra, quỹ còn thực hiện nhiều hoạt động để hiện thực hóa sứ mệnh của mình, như tài trợ nghiên cứu, hợp tác phát triển học thuật, thúc đẩy giáo dục STEMM.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn