Chủ tịch IPU: 'Nếu ai đó có thể thay đổi thế giới thì đó chính là giới trẻ'

Chính trịThứ Bảy, 16/09/2023 20:45:00 +07:00
(VTC News) -

Bên lề Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) khẳng định, nếu ai đó có thể thay đổi thế giới thì đó chính là giới trẻ.

Chiều 16/9, chia sẻ với báo chí bên lề Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Duarte Pacheco nhìn nhận, Quốc hội Việt Nam đã lựa chọn một chủ đề đặc biệt thời sự và bức thiết.

Trong bối cảnh các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đang dần đi chệch hướng do dịch bệnh, chiến tranh và nhiều thách thức khác, việc đưa ra chủ đề về thúc đẩy thực hiện SDGs gắn với vai trò của giới trẻ thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo có ý nghĩa gợi mở ra nhiều hướng đi cho các cơ quan ra quyết định trong việc áp dụng số hóa và khoa học công nghệ cho một tương lai bền vững; đồng thời phát đi một cam kết mạnh mẽ của giới trẻ của những nhà lãnh đạo trẻ trong thực hiện những mục tiêu này.

Ông Duarte Pacheco, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới. (Ảnh: quochoi.vn).

Ông Duarte Pacheco, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới. (Ảnh: quochoi.vn).

Do đó, theo ông Duarte Pacheco, bất chấp tiến độ thực hiện SDGs đang có độ trễ và chệch hướng khá nhiều, thông qua Hội nghị, một lần nữa chúng ta thấy rõ rằng, đây là thời điểm phải đoàn kết, cùng nhau hành động hướng tới thành công chung của Chương trình Nghị sự vì sự phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc.

"Qua 2 ngày thảo luận cũng cho tôi cảm nhận rõ hơn sự năng động, cởi mở, nhiệt huyết của các đại biểu, đúng với tinh thần của tuổi trẻ. Nếu ai đó có thể thay đổi thế giới thì đó chính là giới trẻ. Chính vì lẽ đó, tôi có thể khẳng định rằng, mọi công tác tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 lần này đều hoàn hảo", ông Duarte Pacheco nhấn mạnh và bày tỏ vui mừng nhận thấy sự đa dạng của các ý tưởng về thúc đẩy chuyển đổi số, như số hóa kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo... để đạt được SDGs.

Chủ tịch IPU đánh giá cao cam kết của Quốc hội Việt Nam, sự tham gia đầy đủ, trách nhiệm và những đóng góp thực chất, hiệu quả của Việt Nam cho các chương trình nghị sự của IPU, thể hiện Việt Nam hiểu rất rõ mong muốn sẽ làm gì, đóng góp gì cho thế giới và khu vực.

Ông Duarte Pacheco nêu rõ, ngay từ Tuyên bố Hà Nội tại Đại hội đồng IPU 132 (năm 2015), Quốc hội Việt Nam đã chứng tỏ trách nhiệm của mình khi cùng với các nghị viện thành viên nhất trí cam kết hành động, đồng hành cùng Liên Hợp Quốc trong thực hiện các SDGs. Hội nghị lần này một lần nữa cho thấy tinh thần và cam kết đó của Quốc hội Việt Nam. 

"Cách đây 8 năm, IPU lần đầu tiên có một Tuyên bố Hà Nội. Và giờ đây, chúng ta lần đầu tiên có một Tuyên bố của Hội nghị Nghị sĩ trẻ của IPU cam kết về những hành động của nghị sĩ trẻ ở trung tâm của tiến trình hiện thực hóa các SDGs. Tuyên bố đưa ra đúng thời điểm khi chúng ta đang phải nhanh chóng hơn, nỗ lực gấp nhiều lần hơn nữa và đoàn kết để đạt nhiều mục tiêu nhất có thể cho Chương trình nghị sự 2030", Chủ tịch IPU nói.

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và lãnh đạo Liên minh Nghị viện thế giới IPU dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: quochoi.vn).

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và lãnh đạo Liên minh Nghị viện thế giới IPU dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: quochoi.vn).

Chủ tịch IPU Duarte Pacheco cho rằng, trong tiến trình để đạt được các mục tiêu SDGs, chuyển đổi số, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những yếu tố hết sức quan trọng. Bất kể mục tiêu nào của SDGs đều cần đến các yếu tố này: từ xóa đói, giảm nghèo, giáo dục, y tế đến chống biến đổi khí hậu.

Các nghị sĩ trẻ đã rất quen thuộc với thế giới số hóa hiện nay. Do đó, những điều mà các nghị sĩ trẻ thảo luận tại Hội nghị, như chúng ta đã làm gì, sẽ làm gì, và cần thay đổi điều gì, nên đổi mới sáng tạo theo hướng nào để các nghị viện mang lại sự tham gia thực chất của giới trẻ trong hoạt động chính trị và trong các nghị viện… đều là những kết quả thiết thực và ý nghĩa cho SDGs.

"Điều cuối cùng tôi muốn nói, Quốc hội Việt Nam là một "tấm gương" trong những nỗ lực này. Hãy nhìn vào con số nghị sĩ trẻ trong Quốc hội của các bạn - chiếm tới 1/4 tổng số đại biểu Quốc hội đã đủ minh chứng cho điều này. Quốc hội Việt Nam đã và đang thực sự hành động để trao quyền cho thanh niên, cho nghị sĩ trẻ đúng như tinh thần của IPU đang thúc đẩy: Chúng tôi nói có với thanh niên trong nghị viện", Chủ tịch IPU bày tỏ.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn