Chủ tịch Hà Nội: 2 trường hợp ban đầu xét nghiệm âm tính nhưng sau đó lại phát bệnh

Tin nóngThứ Hai, 16/03/2020 20:10:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh thành phố có 2 trường hợp ban đầu xét nghiệm âm tính nhưng sau đó lại phát bệnh.

Chiều 16/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đến nay, dịch Covid-19 do WHO công bố lây lan hơn 158 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tốc độ rất nhanh, cả về số người nhiễm và người chết.

Tại Việt Nam, tốc độ của những ca nhiễm ở một số nơi như ở Bình Thuận được đánh giá vào nhóm siêu lây nhiễm. Hiện Hà Nội chưa phát sinh nguồn lây nhiễm mà chưa rõ nguồn gốc, các ca lây nhiễm trên địa bàn TP đều được xác định nguồn lây nhiễm từ châu Âu và lây nhiễm chéo.

Chủ tịch Hà Nội: 2 trường hợp ban đầu xét nghiệm âm tính nhưng sau đó lại phát bệnh - 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp.

Đối với những trường hợp thuộc diện tiếp xúc gần, có nguy cơ nhiễm bệnh, ông Chung lưu ý cần cách ly, theo dõi chặt chẽ, nghiêm ngặt ngay cả khi có kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính hoặc hết thời hạn 14 ngày cách ly.

“Thành phố có 2 trường hợp ban đầu xét nghiệm âm tính nhưng sau đó lại phát bệnh. Chúng ta phải xác định rõ điều này, tất cả những trường hợp tiếp xúc gần mà xét nghiệm âm tính trong 1, 2 ngày đầu chưa thể yên tâm mà cần tiếp tục lưu ý”, ông Chung nói.

Về năng lực xét nghiệm, Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, TP có thể lấy được 1.500 đến 2.000 mẫu xét nghiệm một ngày, trong những ngày tới năng lực xét nghiệm có thể cao hơn lên đến 2.000 đến 2.500 mẫu mỗi ngày.

Hiện trên địa bàn TP đang có nhiều hình thức phong toả khác nhau, như ở Trúc Bạch, ở Núi Trúc, hay Cầu Giấy.

Nhiều câu hỏi đặt ra tại sao lại không áp dụng biện pháp giống như ở Trúc Bạch. Tuy nhiên, ở Trúc Bạch, bệnh nhân đã tiếp xúc với rất nhiều người ở khu vực nên việc phong toả khu phố là đúng đắn, còn như ở Núi Trúc bệnh nhân không tiếp xúc với nhiều người nên chỉ cách ly tầng 10 của toà nhà.

Không có nguyên nhân nào khuất tất cả, các biện pháp đều căn cứ vào thực tiễn và đánh giá của các chuyên gia để quyết định. Cho đến nay tất cả các điểm phong toả chưa phát sinh những diễn biến phức tạp mới”, ông Chung nói.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng lưu ý phải tập trung mọi nguồn lực để phát hiện nguồn bệnh, kiểm soát chặt chẽ các công dân đến Hà Nội. Khi phát hiện phải có biện pháp ngăn chặn để giảm thiểu mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

TP cũng phải quản lý chặt chẽ số người đã được xác minh, gồm bệnh nhân và những người F1, F2, F3,… theo hưỡng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, giám sát chặt chẽ tất cả các công dân đang cách ly ở các cơ sở y tế cũng như tại nhà. Những người được cách ly phải chấp hành nghiêm túc.

Chủ tịch Hà Nội: 2 trường hợp ban đầu xét nghiệm âm tính nhưng sau đó lại phát bệnh - 2

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: KTĐT)

Tại cuộc họp, Chủ tich UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng, chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng và thực hiện các biện pháp khử trùng, khử khuẩn. 

Toàn bộ các cơ sở giáo dục tiếp tục khử khuẩn, trang bị đủ điểu kiện để nếu tháng 4 có thể cho học sinh đi học trở lại thì phải sẵn sàng tất cả các điều kiện.

Chủ tịch TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án cụ thể, chuẩn bị kiểm tra rà soát đồng bộ, đảm bảo cả về cở sở vật chất, nguồn nhân lực, đảm bảo đủ điều kiện cho việc điều trị, cách ly.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng đề nghị công an thành phố và quản lý thị trường đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát công tác đấu tranh, phòng chống việc buôn bán các loại động vật hoang dã, thậm chí mở rộng liên quan đến mua bán chó, mèo.

Thành phố có 2 bệnh nhân ở tình trạng rất nặng, phải thở máy và không loại trừ khả năng xấu nhất xảy ra có thể dẫn đến tâm tư người dân xáo động. Ông Chung đề nghị mọi người cần phải chuẩn bị tâm lý và "hết sức bình tĩnh vì chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh”. 

Liên quan đến các sinh hoạt tập thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý phải quán triệt nghiêm túc việc hạn chế các sinh hoạt tập thể kể các hoạt động tôn giáo, ông Chung đề nghị tất cả các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tạm ngừng đến hết tháng 3, tránh tập trung đông người vì đây là thời điểm giao mùa, điều kiện thời tiết rất dễ đến lây bệnh rất dễ lây bệnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh, thành phố thực hiện 2 nhiệm vụ song song, phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế nhưng ưu tiên số 1 vẫn phải đảm bảo an toàn cho người dân.

Video khách Tây ở Hà Nội: 'Khi nào ốm mới nên đeo khẩu trang'

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn