Chính phủ quân sự Myanmar nói không liên quan tới âm mưu sát hại Đại sứ tại LHQ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 10/08/2021 12:17:37 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Myanmar khẳng định âm mưu sát hại Đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun ở New York (Mỹ) không liên quan tới nước này.

"Sự kiện này là vụ việc xảy ra ở Mỹ. Phán quyết phải được thực hiện ở Mỹ theo luật pháp Mỹ. Việc này không liên quan gì đến Myanmar", Đài truyền hình nhà nước MRTV dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Myanmar nêu rõ. 

Đây là tuyên bố đầu tiên của chính phủ quân sự Myanmar sau khi 2 công dân nước này bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu ám sát hoặc làm bị thương đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc – ông Kyaw Moe Tun.

Chính phủ quân sự Myanmar nói không liên quan tới âm mưu sát hại Đại sứ tại LHQ - 1

Đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun. (Ảnh: Reuters)

Âm mưu này được lên kế hoạch từ tháng 7 đến ngày 5/8 và cuộc tấn công dự kiến ​​diễn ra tại quận Westchester của New York, nơi ông Kyaw Moe Tun sinh sống.

Ông Kyaw Moe Tun nói với truyền thông Mỹ rằng ông đã biết về âm mưu bị cáo buộc và báo cáo nó cho Phái bộ Mỹ và cơ quan thực thi pháp luật, tin rằng đó là một mối đe dọa đáng tin cậy. Ông cho biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát New York đang đảm bảo an ninh cho ông 24/24.

Cũng trong tuyên bố mới đây, cơ quan ngoại giao của Myanmar bác bỏ cáo buộc của đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield liên quan tới vụ việc. 

Bà Linda trước đó khen ngợi ông Kyaw Moe Tun vì lòng dũng cảm, khẳng định Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng vị đại sứ Myanmar. 

Theo Bộ ngoại giao Myanmar, ông Kyaw Moe Tun đã bị bãi nhiệm khỏi chức vụ đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc và đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ vì tội phản quốc. 

Bất chấp sự phản đối của chính quyền quân sự, Đại sứ Kyaw Moe Tun và cả Mỹ cùng Liên hợp quốc tuyên bố ông vẫn là đại diện hợp pháp của Myanmar. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn