Chiếm đoạt hơn 9 triệu đồng của công ty, người phụ nữ trốn truy nã 31 năm

Bản tin 113Thứ Ba, 29/08/2023 17:51:00 +07:00
(VTC News) -

Người phụ nữ ở Quảng Ngãi quyết định ra đầu thú sau 31 năm trốn truy nã với tội danh tham ô tài sản.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Nguyễn Thị Lựu (66 tuổi, quê xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vừa ra đầu thú sau hàng chục năm trốn truy nã.

Bà Lựu quyết định ra đầu thú sau 31 năm trốn truy nã. (Ảnh: C.A)

Bà Lựu quyết định ra đầu thú sau 31 năm trốn truy nã. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 5/1992, trong quá trình làm thủ quỹ tại cửa hàng ăn uống số 1 thuộc Công ty dịch vụ tổng hợp, Nguyễn Thị Lựu chiếm đoạt số tiền hơn 9,2 triệu đồng của công ty rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Lựu về hành vi Tham ô tài sản.

Thời gian qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (Công an TP Quảng Ngãi) đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, gửi thư kêu gọi, đồng thời đến tận gia đình để vận động người thân tuyên truyền, động viên đối tượng ra đầu thú.

Đến ngày 28/8/2023, Lựu ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn