Cảnh sát Đức dùng thước để đảm bảo dân giãn cách xã hội

Thời sự quốc tếThứ Ba, 14/12/2021 08:48:45 +07:00
(VTC News) -

Đoạn video ghi lại cảnh sát Đức dùng thước dài để thực thi các quy định về giãn cách xã hội được chia sẻ chóng mặt và thu về nhiều ý kiến trái chiều.

Trong đoạn video, cảnh sát Đức dùng thước gập để đảm bảo mọi người trong đám đông ở Hamburg đứng cách nhau tối thiểu 1,5 m. 

Đám đông với khoảng 200 người tập trung biểu tình ôn hòa nhằm phản đối các quy định COVID-19 của chính phủ. 

Đoạn video sau khi được đăng tải thu hút tới 1,8 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Video: Cảnh sát Đức dùng gậy để đảm bảo dân giãn cách xã hội

Một số ý kiến cho rằng chính cảnh sát đang vi phạm quy định về giãn cách khi tới quá gần người biểu tình để đo đạc. 

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên lực lượng thực thi pháp luật Đức sử dụng gậy để đảm bảo giãn xách xã hội. Trong bài đăng trên mạng xã hội tuần trước, cảnh sát Hamburg cũng thông báo sẽ đưa vào sử dụng "gậy COVID-19" như một công cụ hỗ trợ đảm bảo các quy định về dịch được thực thi. 

Đức đang phải đối phó với làn sóng COVID-19 nghiêm trọng nhất từ trước tới nay buộc giới chức siết chặt các biện pháp phòng dịch. 

Theo đó, những người chưa tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 bị cấm tới mọi địa điểm, ngoại trừ đến các cơ sở kinh doanh thiết yếu như cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc. Bên cạnh đó, giới chức nước này cũng thống nhất đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Tuy nhiên, các quy định mới khiến nhiều người bất mãn, đổ xuống đường để biểu tình phản đối. 

Hôm 11/12, khoảng 8.000 người tập trung ở trung tâm thành phố Hamburg để phản đối các quy định về tiêm chủng cho trẻ em.

Song Hy(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn