Cảnh sát Ấn Độ hóa 'xác sống' dọa người vi phạm lệnh phong tỏa

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/04/2020 16:30:54 +07:00
(VTC News) -

Cảnh sát ở New Delhi mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng, đội mũ bảo hiểm hình virus để nhắc nhở, khuyến cáo người dân tuân thủ quy tắc cách ly xã hội.

Cảnh sát ở New Delhi cải trang và mặc bộ đồ hình virus để khuyến cáo người dân tuân thủ quy tắc cách ly xã hội. Đây được xem là sáng tạo mới nhất của lực lượng chức năng Ấn Độ trong nỗ lực đảm bảo lệnh phong tỏa được thực thi. 

Theo đó, nhóm cảnh sát gồm 4 người bước đi trên phố như những xác sống, dọa những người đi đường không tuân thủ lệnh cách ly xã hội. 

Cảnh sát Ấn Độ hóa 'xác sống' dọa người vi phạm lệnh phong tỏa - 1

Cảnh sát Ấn Độ hóa thành "xác sống" nhắc nhở mọi người về dịch COVID-19. (Ảnh: Global News)

Hồi tuần trước, một video được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội Ấn Độ cho thấy, cảnh sát ở khu vực Tamil Nadu nhốt những người không đeo khẩu trang lên xe cứu thương, chở theo một người giả là bệnh nhân mắc COVID-19. 

Các nam thanh niên vi phạm tỏ ra kinh hãi, làm mọi cách tháo chạy khỏi chiếc xe khi cho rằng có mầm bệnh.

Ấn Độ áp đặt lệnh phong tỏa từ 25/3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 lây nhiễm cho 29.435 người tại quốc gia này. 

Video: Cảnh sát Ấn Độ hóa "xác sống" trên phố khuyến cáo về dịch COVID-19

Trong thời gian đầu áp lệnh phong thành, cảnh sát Ấn Độ dùng tới hàng loạt hình phạt đặc biệt như hít đất, véo tai, đánh đón, quỳ gối và chép phạt để cảnh cáo người dân. 

Nhiều khu vực của Ấn Độ ghi nhận tỷ lệ tử vong giảm đáng kể, sau khi lệnh phong tỏa được áp dụng. Tuy nhiên, các bác sỹ, quan chức và nhân viên các nhà hỏa táng cho rằng tỷ lệ này thấp đi có thể là do số vụ tai nạn đường bộ và đường sắt đang giảm. 

Song Hy(Nguồn: ABC News)
Bình luận
vtcnews.vn