Căng thẳng Nga-Ukraine: Các nước phương Tây rút nhân viên ngoại giao về nước

Thời sự quốc tếThứ Hai, 24/01/2022 18:45:00 +07:00
(VTC News) -

Trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng, một số nước phương Tây đồng loạt rút nhân viên ngoại giao khỏi Kiev.

Cơ quan Ngoại giao Anh hôm 24/1 xác nhận một số nhân viên đại sứ quán nước này cùng người thân đang rút khỏi Kiev, trước những gì mà Anh xem là mối đe dọa ngày càng tăng của Nga đối với Ukraine.

Thông tin xuất hiện sau khi Washington yêu cầu gia đình tất cả các nhân viên đại sứ quán Mỹ rời Ukraine, để đối phó với nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công.

Căng thẳng Nga-Ukraine: Các nước phương Tây rút nhân viên ngoại giao về nước  - 1

Căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng gây lo ngại về một cuộc tấn công quân sự. (Ảnh minh họa: Getty)

Trong diễn biến liên quan, chính phủ Australia yêu cầu công dân nước mình ở Ukraine “rời đi ngay” vì tình hình an ninh, và bắt đầu rút các thành viên gia đình của các nhà ngoại giao Australia đang ở Kiev.

Canberra cũng khuyến cáo người dân không đi du lịch đến Ukraine và lưu ý rằng các dịch vụ lãnh sự, hàng không có thể bị gián đoạn. Ngoài ra, Australia đang thảo luận về các biện pháp để giúp chính phủ Ukraine. 

Các lực lượng Nga đang tập trung đông đảo ở biên giới Ukraine. NATO cũng đang đưa thêm lực lượng sẵn sàng và cử thêm tàu, máy bay chiến đấu đến Đông Âu, nhằm “tăng cường khả năng phòng thủ”.

Trong khi đó, hoạt động ngoại giao chưa thể xoa dịu căng thẳng giữa các bên.

Ngày 23/1, Nga bác bỏ cáo buộc của Anh cho rằng Điện Kremlin đang tìm cách thay thế chính phủ Ukraine bằng chính quyền thân Nga và chỉ trích đây là "thông tin sai lệch" gây leo thang tình hình. 

Phương Anh(Nguồn: SMH)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp