Căn cứ không quân Nga bị UAV tấn công

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 19/08/2023 22:34:48 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một một máy bay không người lái (UAV) chứa đầy chất nổ đã có ý định tấn công căn cứ không quân vùng Novgorod, miền Tây nước này.

Ngày 19/8, RT dẫn tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc UAV chứa đầy chất nổ này đã bị đánh chặn trước khi lao xuống mục tiêu.

Cũng theo thông báo trên, vụ tấn công diễn ra vào 10h ngày 19/8 theo giờ Moskva. Nga cáo buộc Ukraine đứng đằng sau "vụ tấn công khủng bố" ở vùng Novgorod.

Chiến đấu cơ Sukhoi tại một căn cứ không quân của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Chiến đấu cơ Sukhoi tại một căn cứ không quân của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Phía Nga cũng thông báo, UAV trên đã bị lực lượng phòng không ở khu vực sân bay phát hiện và ngay lập tức đã bị bắn hạ. Các mảnh vỡ của UAV rơi xuống đã làm bùng phát một đám cháy trong căn cứ. Vụ việc không gây thương vong nhưng làm một máy bay bị hư hại.

Cùng ngày có  hai vụ tấn công bằng UAV khác nhằm vào lãnh thổ Nga, song đều bị ngăn chặn. Trong đó, một UAV bị bắn hạ ở vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine, trong khi một vụ tấn công khác bị lực lượng tác chiến điện tử áp chế ở khu vực Moskva.

Theo các quan chức quân sự, không có đợt tấn công UAV nào gây thương vong hoặc thiệt hại trên mặt đất.

Nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được thực hiện trên lãnh thổ Nga trong thời gian vừa qua, trong đó nhiều vụ được thực hiện ngay ở Moskva.

Hồi tháng 5, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng UAV vào một sân bay quân sự gần thành phố Ivanovo, miền trung nước Nga.

Tháng 12 năm ngoái, một số UAV nhắm vào các sân bay quân sự Dyagilevo và Engels, nằm cách lãnh thổ Ukraine lần lượt 500km và 700km. 6 người đã thiệt mạng trên mặt đất và hai máy bay bị hư hại nhẹ.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn