'Các khoản thu - chi trong trường, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm'

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 05/10/2023 18:18:06 +07:00
(VTC News) -

"Các khoản thu - chi trong trường, phụ huynh phải hiểu rõ, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm", Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khẳng định.

Chiều 5/10, tại cuộc học báo về các vấn đề kinh tế xã hội của TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, lãnh đạo cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm, dự toán, công khai rõ ràng các khoản thu, chi để phụ huynh học sinh hiểu rõ.

Theo ông Minh, các quy định về thu tài trợ được quy định rất rõ ràng và các cơ sở giáo dục đã được hướng dẫn, tập huấn. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn chưa làm việc đúng quy trình, lạm thu, thu sai quy định. Sở đã kiểm tra đột xuất các cơ sở giáo dục khi có phản ánh, trong kế hoạch thanh tra hàng năm cũng có thanh tra vấn đề này.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM.

"Những thông tin liên quan đến ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường thì hiệu trưởng đều phải nắm, bàn bạc để có sự đồng thuận chung. Không có khái niệm quỹ lớp, quỹ trường. Không thể có chuyện ở trong trường có nguồn thu mà hiệu trưởng không biết", ông Minh nói.

Liên quan đến việc lớp 1/2 Trường Tiểu học Hồng Hà thu chi sai quy định, ông Minh cho biết thêm, khi nắm được thông tin, Sở đã yêu cầu hiệu trưởng phải trả lại số tiền thu, chi không đúng quy định cho phụ huynh.

"Các khoản thu - chi trong trường, phụ huynh phải hiểu rõ, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm. Đối với các cơ sở giáo dục, sau khi chấn chỉnh, rà soát mà thủ trưởng đơn vị vẫn làm sai thì sẽ có những hình thức khác cao hơn để xử lý", ông Minh nhấn mạnh.

Tối 28/9, sau khi có chỉ đạo của Phòng GD&ĐT quận Bình Thạnh, TP.HCM, lớp 1/2 Trường Tiểu học Hồng Hà tổ chức họp phụ huynh sau giờ học để làm rõ việc mỗi học sinh đóng 10 triệu đồng tiền quỹ lớp, việc chi gần 230 triệu đồng để sửa phòng học và hoàn trả số tiền đã chi sai quy định. Hiệu trưởng Bùi Thị Hải Yến cho biết, hình thức trả là ký nhận tại chỗ.

Lâm Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn