
Để lạm thu, một hiệu trưởng ở Hải Dương bị đề xuất kỷ luật
Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện 3 Phạm Văn Hy, bị đề xuất kỷ luật khiển trách vì để xảy ra tình trạnh lạm thu đầu năm học.
Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện 3 Phạm Văn Hy, bị đề xuất kỷ luật khiển trách vì để xảy ra tình trạnh lạm thu đầu năm học.
Một trường THCS ở Tứ Xuyên, Trung Quốc thu 30 Nhân dân tệ/kỳ (100.000 đồng) phí tra cứu điểm thi của học sinh khiến phụ huynh vô cùng bức xúc.
Ông Đầu Thanh Tùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa ký văn bản chỉ đạo thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024.
Sở GD&ĐT TP.HCM bắt đầu kiểm tra, giám sát tình hình công tác quản lý thu chi đầu năm học, kinh phí ban đại diện cha mẹ học sinh, từ hôm nay 16/10.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở GD&ĐT xác minh, làm rõ thông tin phụ huynh tố cáo một số trường học trên địa phần xã Chi Lăng xảy ra tình trạng lạm thu.
Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) lên tiếng trước thông tin phụ huynh tố trường Tiểu học Nga Tân nâng giá thiết bị, đồ dùng học tập.
Ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nói, đến nay chưa thấy hiệu trưởng nào bị kỷ luật, cách chức vì để xảy ra lạm thu trong trường học.
"Các khoản thu - chi trong trường, phụ huynh phải hiểu rõ, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm", Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khẳng định.
Phòng GD&ĐT Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã yêu cầu trường Tiểu học Thượng Quận tạm dừng kêu gọi đóng góp đầu năm sau khi phụ huynh phản ánh có dấu hiệu lạm thu.
Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương đang yêu cầu Thị xã Kinh Môn làm rõ thông tin tố trường Tiểu học Thượng Quận 'ép' phụ huynh đóng tiền trái quy định.
Tuần qua, dư luận "nóng" với khoản dự chi quỹ nửa tỷ đồng của trường THCS Tứ Hiệp (Hà Nội), 28 học sinh ở Thái Bình bị ngộ độc sau bữa liên hoan Tết Trung thu...
Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục chấn chỉnh công tác thu chi đầu năm học, đề nghị xử lý nghiêm hiệu trưởng thực hiện thu chi sai quy định
Năm học mới bắt đầu chưa đầy một tháng, dư luận liên tiếp choáng váng trước danh sách các khoản thu, chi cao chót vót ở nhiều trường, lớp.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) bị phê bình liên quan vụ việc lớp 1/2 của trường thu quỹ 310 triệu đồng, chi gần 230 triệu để sửa phòng học.
Phòng GD&ĐT quận Bình Thạnh (TP.HCM) chỉ đạo Trường Tiểu học Hồng Hà hoàn trả phụ huynh gần 250 triệu đồng quỹ lớp thu, chi sai quy định, phê bình hiệu trưởng.
Mạng xã hội xôn xao hình ảnh về 16 khoản phụ huynh học sinh phải đóng đầu năm học tại trường THCS Nguyễn Trãi (TP Chí Linh, Hải Dương).
Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM lý giải về việc cứ đầu năm học của con, phụ huynh lại phải đóng tiền mua máy lạnh, mua rèm cửa chống nắng, sửa chữa cơ sở vật chất…
Đầu năm học mới, vấn đề lạm thu trường học trở thành đề tài gây bức xúc của phụ huynh, nhiều tỉnh thành yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục.
UBND tỉnh Hải Dương vừa phát đi văn bản yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí nêu về việc lạm thu đầu năm học ở trường THPT Thanh Miện III.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đề nghị địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, tránh lạm thu dưới mọi hình thức.
Đại biểu Quốc hội hiến kế trị 'bệnh' núp bóng ban phụ huynh để lạm thu - vấn đề luôn nóng mỗi dịp đầu năm học mới.
Thông báo của một trường tiểu học ở Trú Mã Điếm (Trung Quốc) về việc yêu cầu mỗi học sinh mua 3 thùng sữa học đường trị giá 330 NDT (hơn 1 triệu đồng) gây xôn xao.
Năm học 2023 - 2024, phụ huynh cần nắm rõ quy định các trường học được phép và không được phép thu những khoản tiền nào để tránh bị lạm thu.
Đến năm học mới, không ít phụ huynh ở một số nơi bày tỏ không đồng tình, thậm chí bức xúc với loạt khoản thu tự nguyện đầu năm.
Tình trạng lạm thu mang danh nghĩa các khoản đóng góp "tự nguyện" trở thành câu chuyện đến hẹn lại lên mỗi dịp đầu năm học.
Thực tế, các khoản thu có phần vô lý vẫn tồn tại nhiều năm nay và ngày càng phổ biến, phụ huynh bức xúc nhưng đôi khi cũng đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".
Trường THPT Nông Cống I (Thanh Hóa) có thư ngỏ, kêu gọi cựu học sinh chung tay cho ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường và ấn định số tiền 10 đến 15 triệu đồng/lớp.
Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng việc giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Bứa bị hiệu trưởng "ép" huy động học sinh tham quan và "cắt phí" bồi dưỡng 10.000 đồng/em.
Một trường THCS ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) yêu cầu mỗi học sinh quyên góp 20.000 NDT (hơn 68 triệu đồng) để đảm bảo chất lượng giáo viên khiến phụ huynh xôn xao.
Huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa yêu cầu Trường Tiểu học Lê Văn Tám trả lại phụ huynh số tiền hơn 140 triệu đồng do thu, chi trái quy định.