Ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ thấp kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 04/06/2021 06:40:00 +07:00
(VTC News) -

Số ca nhiễm mới và chết do virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã giảm xuống mức 15.600 người mỗi ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

Hôm 3/6, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky cho biết, ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã giảm xuống còn khoảng 15.600 ca mỗi ngày. Đây là mức thấp nhất trong số các trường hợp mắc mới được ghi nhận ở Mỹ kể từ tháng 3/2020. Sự giảm sút về số các trường hợp nhiễm bệnh mới một phần do tiêm chủng đang được đẩy mạnh.

"Trung bình 7 ngày là khoảng 15.600 trường hợp mỗi ngày tại Mỹ. Con số này thể hiện mức giảm hơn 30% so với mức trung bình 7 ngày trước đó. Mức độ nhiễm bệnh này cũng đã giảm 94% so với đỉnh điểm của các trường hợp COVID-19 vào tháng 1 năm nay”,  bà Rochelle Walensky cho hay.

Ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ thấp kỷ lục - 1

Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới với tổng cộng 34.169.980 người mắc COVID-19. (Ảnh; AP)

"Đây là tin tức mà tôi muốn cung cấp. Chắc chắn những dữ liệu này rất đáng khích lệ khi chúng ta chiến đấu đẩy lùi với đại dịch COVID-19”, Giám đốc CDC Mỹ cho biết thêm.

Theo dữ liệu của CDC Mỹ, số người chết trung bình hàng ngày cũng giảm mạnh, xuống còn khoảng 363 ca mỗi ngày. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020. 

Tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ được cải thiện nhanh chóng khi ngày càng có nhiều người đi tiêm chủng. Gần 63% người trưởng thành tại Mỹ đã nhận được ít nhất một liều vaccine COVID-19.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng hàng ngày đã giảm đáng kể và Nhà Trắng đang thúc đẩy tăng số lượng để đạt được mục tiêu 70% cư dân đủ điều kiện đã tiêm ít nhất một mũi trước ngày 4/7.  

Đến nay, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với tổng cộng 34.169.980 người mắc COVID-19, trong đó có 611.543 người chết.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp