Bom lượn 300kg của Nga tấn công các mục tiêu ở Ukraine

Quân sựThứ Tư, 13/03/2024 14:52:39 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Nga, điểm mấu chốt tạo nên thành công của bom lượn ở chiến trường Ukraine đó là khả năng tấn công chính xác của loại vũ khí này.

Bom lượn vũ khí giúp Nga thay đổi cục diện chiến trường. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngày 12/3, Bộ Quốc phòng Nga đã cho đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích-bom Su-34 thả bom lượn FAB-500 trong một đợt tấn công ở Ukraine. Bom lượn FAB được xem là "nhân tố" thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến vì khả năng hủy diệt và phạm vi tấn công lên tới 80 km. 

Trong một đoạn video từ camera gắn bên hông máy bay, có thể thấy một số quả bom FAB-500 rơi xuống và bung cánh ngay sau đó. 

Những quả bom này được trang bị một modul UMPC, biến những quả bom thông thường thành bom lượn có điều khiển. Những quả bom FAB-500 trong video nặng khoảng 300 kg.

Tiêm kích-bom Su-34 mang bom lượn FAB-500 trong một đợt không kích. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Tiêm kích-bom Su-34 mang bom lượn FAB-500 trong một đợt không kích. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Hệ thống UMPC cũng được quân đội Nga sử dụng trên các loại bom trọng lực trên không cũ khác của Liên Xô như FAB-1500 – loại bom nặng 1,5 tấn, gần một nửa trong số đó bao gồm chất nổ mạnh để biến chúng thành bom lượn có sức công phá cao và hiệu quả nhất của Moskva.

Theo ghi nhận của các chuyên gia phương Tây và các cơ quan truyền thông như Washington Post và CNN, những quả bom hiện đại hóa này đã được chứng minh là có hiệu quả “đáng kể” trong việc vô hiệu hóa phòng tuyến của lực lượng Ukraine, bởi vì Kiev không có loại vũ khí nào ngăn chặn các cuộc tấn công từ bom lượn Nga.

Với khả năng tấn công từ xa và chính xác, bom trang bị UMPC có thể được thả từ máy bay phản lực Nga nằm ngoài phạm vi hiệu quả của các hệ thống phòng không hiện có của Kiev, khiến lực lượng Ukraine không thể chống lại chúng. 

Các chỉ huy Ukraine trên chiến trường cũng ghi nhận “sức công phá rất cao” của loại đạn này. 

Dmitry Lykhoviy, phát ngôn viên quân đội Ukraine nói với tờ Washington Post rằng, bom Nga có khả năng phá hủy hoàn toàn các tòa nhà hoặc hầm ngầm được sử dụng làm công sự phòng thủ. 

Những quả bom này phá hủy hoàn toàn mọi vị trí. Tất cả các tòa nhà và công trình chỉ đơn giản biến thành một cái hố sau khi bị tấn công”, một binh sĩ Ukraine chiến đấu gần thành phố Avdiivka cho biết.

Nga được cho là đã tăng "đáng kể" quy mô sử dụng những quả bom này vào các vị trí của Ukraine, đặc biệt là xung quanh Avdiivka, dẫn đến thương vong nặng nề cho lực lượng Kiev. 

Theo ước tính mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất về người của quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột vào năm 2022 đã vượt qua 444.000 người.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn