Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xuất viện

Thời sự quốc tếThứ Ba, 16/01/2024 06:31:19 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xuất viện sau quá trình điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

"Bệnh ung thư tuyến tiền liệt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã được điều trị sớm và hiệu quả, tiên lượng bệnh rất tốt", các bác sĩ tại Trung tâm Quân y Quốc gia Mỹ Walter Reed cho biết hôm 15/1.

“Ông ấy không phải điều trị thêm đối với bệnh ung thư ngoài việc theo dõi thường xuyên sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt", Trung tâm Quân y Quốc gia Mỹ Walter Reed cho biết thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, ông Austin sẽ làm việc từ xa với quyền truy cập vào khả năng liên lạc an toàn trước khi quay trở lại Lầu Năm Góc.

Phát biểu khi ra viện, ông Austin nói: “Tôi rất biết ơn sự chăm sóc tuyệt vời tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed và cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tá xuất sắc vì tính chuyên nghiệp, sự hỗ trợ tuyệt vời của họ”.

“Khi tiếp tục hồi phục sức khỏe và thực hiện nhiệm vụ ở nhà, tôi mong bình phục hoàn toàn và trở lại Lầu Năm Góc càng nhanh càng tốt”, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết thêm.

Bộ trưởng Lloyd Austin nhập viện để điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong đợt khám sàng lọc vào đầu tháng trước. Sau đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã thực hiện "thủ tục phẫu thuật xâm lấn tối thiểu” hay còn được gọi là phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt để điều trị ung thư vào ngày 22/12/2023.

Ông Lloyd Austin đã được gây mê toàn thân khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt, sức khoẻ “hồi phục bình thường” và về nhà vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, vào ngày 1/1, ông Austin tái nhập viện vì nhiễm trùng đường tiết niệu gây tích tụ chất lỏng trong dạ dày, ruột và lên cơn đau dữ dội. Ông ấy được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Theo Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, trong thời gian điều trị kể từ khi nhập viện vào ngày đầu năm 2024, ông Austin “không rơi vào trạng thái bất tỉnh và không phải gây mê toàn thân”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được đưa vào Trung tâm Y tế Walter Reed vào hôm 1/1. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng chỉ công bố với công chúng hôm 5/1, khi Lloyd Austin có thể tiếp tục thực hiện công việc của mình từ xa. Ba ngày sau khi ông nhập viện, Nhà Trắng mới nhận được thông tin.

Việc ông Lloyd Austin nhập viện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông do cuộc xung đột Israel - Hamas, lực lượng thân Iran ở Yemen tấn công các tuyến hàng hải trên Biển Đỏ. Những lực lượng khác ở Iraq và Syria tấn công quân đội Mỹ bằng rocket và máy bay không người lái. Hôm 4/1, Mỹ thực hiện cuộc không kích đáp trả bằng máy bay không người lái vào Baghdad, Iraq.

Kông Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn