Bộ trưởng Quốc phòng Anh huỷ thăm Odessa vì 'Nga biết trước về chuyến đi'

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 17/03/2024 17:06:53 +07:00
(VTC News) -

Tình báo Anh đã cảnh báo Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps rằng có mối đe dọa từ các vụ tấn công tên lửa của Nga nhắm vào ông.

Theo báo Anh Independent, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps gần đây đã hủy chuyến đi tới thành phố cảng Odessa, Ukraine sau khi cho rằng Nga đã biết trước kế hoạch của ông và lo ngại các cuộc tấn công của tên lửa Nga. 

Ban đầu, ông Shapps cùng với Tư lệnh quân đội Anh Tony Radakin dự định đến thăm Odessa trong chuyến thăm 3 ngày tới Ukraine. Đoàn đã có mặt ở thủ đô Kiev vào ngày 8/3, gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tư lệnh quân đội Oleksandr Skyrsky. Ông dự định đến thành phố cảng Odessa. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps.

Nhưng chỉ ít phút trước khi đoàn chuẩn bị lên đường, ông Shapps đã hủy chuyến đi. Tình báo Anh cho rằng Nga "đã biết về kế hoạch này" và ông Shapps có thể trở thành mục tiêu tấn công tên lửa của Nga.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh nói thêm: “Trong chuyến đi gần đây tới Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng đã không thực hiện chuyến thăm theo kế hoạch tới Odessa vì lý do an ninh".

Vài ngày trước, truyền thông Anh cũng đưa tin một máy bay chở ông Shapps từ Ba Lan trở về Anh đã gặp trục trặc về tín hiệu GPS khi bay qua vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga.

Các rủi ro an ninh tại Ukraine gia tăng, đặc biệt sau khi một tên lửa Nga rơi ở Odessa chỉ cách ông Zelensky 500 mét, khi ông đến thăm thành phố cùng Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

Mặc dù không có nhà lãnh đạo nào bị thương nhưng quân đội Ukraine cho biết 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đó.

Nga được cho là tăng cường tấn công vào thành phố phía nam Ukraine trong những tuần gần đây. Đây là trung tâm xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Ukraine. Vụ tấn công gần nhất diễn ra hôm 15/3 khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Trong khi xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, nguy cơ xung đột mở rộng kéo theo các quốc gia khác ngày càng gia tăng. Nga đã luôn chỉ trích việc các nước phương Tây hỗ trợ vũ khí và chiến lược cho Ukraine, cho rằng điều này không khác nào họ đang gián tiếp tham gia cuộc chiến.

Phương Anh (Nguồn: Independent )
Bình luận
vtcnews.vn