Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc trong tháng 3

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 05/03/2021 07:49:18 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dự định thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trong tháng này để đàm phán về chính sách đối ngoại và an ninh.

Nguồn tin của Reuters cho biết các quan chức Mỹ dự định đến Nhật Bản vào ngày 17/3. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết nước này đang tiến hành thảo luận về việc đón các quan chức Mỹ trong hai ngày từ sau 17/3, lịch trình chính xác vẫn chưa được xác nhận.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Austin sẽ tổ chức các cuộc đối thoại “2 cộng 2” với những người đồng cấp tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc trong tháng 3 - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)

Đây sẽ là chuyến thăm các nước đồng minh châu Á đầu tiên của hai quan chức hàng đầu tại Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1. Chuyến thăm cho thấy Mỹ ngày càng lo ngại về chương trình tên lửa và hạt nhân của Trung Quốc, Triều Tiên.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price chưa xác nhận bất kỳ báo cáo nào về kế hoạch của hai chuyến thăm.

Bạn sẽ thấy chúng tôi tiếp tục thể hiện cam kết của mình đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong tương lai”, ông Price nói.

Mỹ đang nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước đồng minh quan trọng trong khi Trung Quốc mở rộng chính sách đối ngoại ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các nơi khác trên thế giới.

Chính quyền Biden cùng Seoul và Tokyo cũng đang tiến hành xem xét toàn bộ chính sách đối ngoại với Triều Tiên.

Theo tài liệu dài 24 trang về chính sách an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, Mỹ coi Trung Quốc là “đối thủ duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự, công nghệ để tạo ra thách thức lâu dài đối với hệ thống quốc tế ổn định và cởi mở”.

Trần Trang(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn