Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng bài 'bắt lỗi' các cáo buộc của Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/07/2020 16:36:47 +07:00
(VTC News) -

Ngày 29/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng bài viết có tính chất “kiểm tra tính xác thực” những cáo buộc của Mỹ khi yêu cầu nước này đóng cửa lãnh sự quán tại Houston.

Bài viết cáo buộc Mỹ “ngụy tạo” và “nói dối” khi cáo buộc Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ và cơ quan ngoại giao Trung Quốc hoạt động gián điệp. Tổng cộng 10 điều “sai” trong các cáo buộc của Mỹ được Bộ Ngoai giao Trung Quốc dẫn ra để "bắt lỗi".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng bài 'bắt lỗi' các cáo buộc của Mỹ - 1

Bài "bắt lỗi" của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Đối với cáo buộc “Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ từ Mỹ, bao gồm các thành tựu nghiên cứu vaccine COVID-19” và vì vậy Mỹ phải đóng cửa lãnh sự quán Trung quốc để bảo vệ các tài sản này, Trung Quốc cho rằng Mỹ không cung cấp được bằng chứng vững chắc nào cho cáo buộc của mình.

“Sự thật Trung Quốc là một nước lớn về đổi mới sáng tạo và tài sản trí tuệ. Trung Quốc đã trở thành một nguồn động lực chính của phát triển tài sản trí tuệ trên thế giới. Về phát triển vaccine COVID-19, Trung Quốc đã và đang ở tuyến đầu và không cần ăn cắp từ Mỹ”, Bộ cho biết.

Về cáo buộc lãnh sự quán tại Houston có lịch sử tham gia vào các hoạt động “đánh đổ”, là trung tâm mạng lưới gián điệp và các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng lãnh sự quán từ khi mở cửa luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và luật pháp Mỹ, cam kết thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước. Bộ cho rằng Mỹ “suy bụng ta ra bụng người” khi đưa ra cáo buộc này.

Trong những phản bác còn lại, Trung Quốc khẳng định việc Mỹ đơn phương yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại Houston là vi phạm luật pháp quốc tế, dẫn theo Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh các cán bộ ngoại giao của mình luôn tuân thủ pháp luật và làm đúng nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy hợp tác thân thiện và thực chất với các nước khác.

Sau khi Mỹ đề nghị Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại Houston, Trung Quốc cũng đã yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán tại Thành Đô. Với tình hình căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, một số quan chức Mỹ cảnh báo nước này có thể tiếp tục đóng cửa các lãnh sự quán khác của Trung Quốc, trong khi đó Trung Quốc cho biết sẽ đáp trả các hành động của Mỹ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong một cuộc điện đàm chỉ trích Mỹ “khiêu khích đối đầu” và kêu gọi hai bên “giao tiếp lý trí” để giải quyết các vấn đề.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn