
Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?
Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.
Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.
Hôm 2/5, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns nói liên lạc giữa Washington và Bắc Kinh đã xuống mức thấp trong những tháng gần đây.
Hôm 13/3, tân thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nói Mỹ và Trung Quốc phải hợp tác vì lợi ích chung, rằng sự răn đe và đối đầu không có lợi cho cả hai bên.
Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 6/3 cho rằng các chính sách của Mỹ nhắm tới Trung Quốc gây ra “những thách thức nghiêm trọng chưa từng có” với sự phát triển của Bắc Kinh.
Quan chức Lầu Năm Góc nói đã liên lạc với Bắc Kinh về vụ khinh khí cầu Trung Quốc được phát hiện ở Mỹ, sau khi bị từ chối trong nhiều ngày.
Theo Bắc Kinh, Washington “vô trách nhiệm và sai lầm nghiêm trọng”, do vậy Trung Quốc không chấp nhận đề nghị của Mỹ về điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.
Hôm 6/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc Mỹ quyết định bắn hạ khinh khí cầu của nước này "tác động nghiêm trọng và gây tổn hại" đến quan song phương.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 1/1 có cuộc điện đàm với tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương.
Thế giới đổ dồn vào cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc vào cuối tuần này tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở Indonesia.
Nhiều sự chú ý tập trung vào việc lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể gặp mặt tại cuộc họp G20, song cả Washington và Bắc Kinh đều chưa xác nhận.
Các chuyên gia chia sẻ với tờ SCMP, quan hệ Mỹ-Trung Quốc sẽ có nhiều thay đổi nếu đảng Cộng hòa giành được quyền kiểm soát lưỡng viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng, hợp tác với Mỹ sẽ giúp tăng cường sự ổn định, thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới.
Các tàu tuần dương Mỹ di chuyển qua eo biển Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên, kể từ sau chuyến thăm hòn đảo này của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đầu tháng 8.
Theo một quan chức Mỹ và một quan chức Đài Loan (Trung Quốc), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dự kiến thăm Đài Loan trong chuyến thăm châu Á.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói rằng Bắc Kinh đang thách thức an ninh và các giá trị của châu Âu.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết quan điểm của Washington về Trung Quốc và quan hệ Trung - Mỹ đã "trở nên rất tồi tệ".
Cư dân mạng Trung Quốc tố Mỹ là nguồn phát tán virus đậu mùa khỉ hiện đã được ghi nhận ở trên 10 quốc gia.
Theo SCMP, tiêm kích tàng hình của Trung Quốc và Mỹ đã có một số cuộc chạm trán trên biển Hoa Đông trong thời gian gần đây.
Mỹ đang mất kiên nhẫn với Trung Quốc vì nước này không đáp ứng các cam kết mua hàng trong thỏa thuận thương mại thời chính quyền Trump, theo Bloomberg.
Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á - Thái Bình Dương trong tuần này, nhấn mạnh trọng tâm chiến lược dài hạn của Washington vẫn là ở khu vực bất chấp căng thẳng Ukraine.
Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét cho phép các nhà ngoại giao nước này và gia đình rời Trung Quốc do các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 quá nghiêm ngặt.
Tổng thống Mỹ hôm 19/1 cho biết chưa sẵn sàng gỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, vì Bắc Kinh không tuân thủ thỏa thuận giai đoạn 1.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Blinken, sau gần một năm gắn bó chặt chẽ với các đồng minh trên thế giới, Mỹ hiện đã ở vị thế có thể thách thức Trung Quốc hiệu quả hơn.
Các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden dự định đưa ra thông báo trong tuần này rằng họ sẽ không tham dự Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh.
Hôm 2/12, Mỹ và EU bày tỏ quan ngại sâu sắc về "các hành động đơn phương và có vấn đề" của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan.
Mỹ và Trung Quốc đang tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang phát triển các loại vũ khí siêu thanh sát thương nhất, Bộ trưởng Không quân Mỹ cho biết hôm 30/11.
Chính phủ Mỹ hôm 24/11 đã bổ sung thêm 12 công ty Trung Quốc vào danh sách đen xuất khẩu, động thái mới nhất với lĩnh vực công nghệ cao quốc phòng của Trung Quốc.
Hải quân Mỹ cho biết tàu chiến USS Milius hôm 23/11 đã đi qua eo biển Đài Loan - động thái chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc phản ứng.
Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải CO2 lớn nhất thế giới, công bố thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Hôm 4/11, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối tuyên bố của Mỹ nói nước này mở rộng kho vũ khí hạt nhân, và gọi báo cáo này là "đầy thành kiến" và thổi phồng mối đe dọa.