Bị bắt vì trộm đồ, người phụ nữ cởi sạch quần áo để thoát thân

Thời sự quốc tếThứ Năm, 17/12/2020 12:12:00 +07:00
(VTC News) -

Nữ đạo chích cởi hết quần áo mặc trên người sau khi bị đám đông vây quanh vì trộm điện thoại.

Vụ việc xảy ra hôm 14/12 ở một trung tâm mua sắm tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. 

Một cô gái trẻ đang đi xem đồ thì bị một phụ nữ trung niên trộm điện thoại. Rất nhanh, cô gái phát hiện mất đồ và bắt lấy áo khoác của kẻ trộm. 

Thấy sự việc không thành, nữ đạo chích vùng mình chống trả, cởi áo khoác rồi tháo chạy. 

Những người có mặt tại trung tâm mua sắm sau khi biết chuyện chạy tới, bao vây người phụ nữ trung niên. Khi thấy rất đông người vây lấy mình, bà này quyết định cởi hết quần áo để thoát thân. 

Bị bắt vì trộm đồ, người phụ nữ cởi sạch quần áo để thoát thân - 1

Nữ đạo chích bị đám đông bao vây. (Ảnh: Sohu)

Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều nam khách hàng phải lấy tay che mặt vì xấu hổ. Tuy nhiên, các nữ khách hàng quyết không buông tha cho nữ đạo chích. Họ xông vào khống chế bà này, đợi cho tới khi lực lượng chức năng đến. 

Khi cảnh sát tới nơi, người phụ nữ vẫn đang trong tình trạng trần truồng. Họ buộc phải nhặt lấy quần áo mà kẻ trộm cởi ra, bọc bà này lại rồi đưa lên xe về đồn. 

Tuy nhiên trong suốt quá trình, nữ đạo chích tiếp tục chống cự, nằm lì xuống sàn không chịu đi. Cảnh sát buộc phải cưỡng chế đưa về đồn. 

Sự việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người tinh mắt phát hiện quần áo người phụ nữ mặc đều là của nhãn hiệu đắt tiền. 

"Tôi không hiểu vì sao một người như vậy phải đi trộm cắp", một người thắc mắc. 

Các ý kiến khác thì kêu gọi mọi người cẩn thận với những người xung quanh mình, kể cả là những người quần là, áo lượt vì họ có thể là những tay đạo chích trá hình. 

Song Hy(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn