Bắt kẻ giả danh cảnh sát giao thông lừa 'bảo kê' xe vi phạm ở Đồng Nai

Bản tin 113Thứ Tư, 10/01/2024 14:12:54 +07:00
(VTC News) -

Tự nhận mình là cán bộ cảnh sát giao thông có thể “lo” xử lý vi phạm, Dần đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hơn 20 người.

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đình Dần (SN 1988, thường trú huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phạm Đình Dần tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Phạm Đình Dần tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo điều tra, Phạm Đình Dần từng là nhân viên sửa xe tại Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 (thuộc phòng PC08 Công an tỉnh Đồng Nai). Để chiếm đoạt tài sản của người dân, Dần thường xuyên đi vào các khu dân cư tìm kiếm các lái xe ô tô tải, xe máy cày, xe ba-gác trên địa bàn huyện Thống Nhất, tự xưng là cán bộ CSGT, có thể “lo” không bị lực lượng CSGT xử lý vi phạm.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất bắt quả tang Phạm Đình Dần đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Trần Hoàng N. (trú ấp Đức Long 3, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) số tiền 2 triệu đồng. 

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Đình Dần khai nhận ngoài lừa đảo anh N., Dần còn lừa đảo hơn 20 người khác, chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng.

Trước đó, nhiều vụ việc tương tự cũng xảy ra ở nhiều địa phương. Cụ thể, năm 2022 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt Nguyễn Xuân Vinh (30 tuổi, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) là giả danh Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi gạ chủ xe vi phạm chung chi.

Tháng 3/2023, Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng bắt giữ khẩn Phạm Văn Chánh (28 tuổi, tạm trú 18 đường Bình Thái 2, Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra hành vi giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người, nhiều công ty trên địa bàn Đà Nẵng.

Ngày 17/12, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Phương Bình (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, năm 2018, Bình quen biết chị P. (ngụ quận 5) và tự giới thiệu là cán bộ công an, hiện đang công tác tại Bộ Công an và đứng tên thành lập Công ty TNHH MTV Phát Tài (phường 3, quận 6).

Để tạo niềm tin, Bình nhiều lần cho chị P. xem một số công cụ hỗ trợ của ngành công an như còng số 8...Bình đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần tiền để mua hóa giá nhà, mượn tiền xử lý việc ở cơ quan, trả nợ, lo viện phí cho mẹ.... để mượn tiền chị P. và chiếm đoạt.

Do tin tưởng, chị P. nhiều lần chuyển cho Bình tổng cộng hơn 9 tỷ đồng. Sau đó chị P. nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng Bình đều trốn tránh không trả. Đến năm 2021, Bình bỏ trốn khỏi địa phương nên chị P. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn