Bắt giữ băng nhóm giả danh công ty tài chính chiếm đoạt tài sản

Bản tin 113Thứ Ba, 19/12/2023 11:47:45 +07:00
(VTC News) -

Băng nhóm dùng "thủ thuật" tăng tiền con nợ đã vay và buộc phải trả lên gấp đôi, sau đó giả làm sếp lớn ra "ân huệ" giảm lãi suất để con nợ tin tưởng đóng tiền.

Ngày 19/12/ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM thông tin, đơn vị vừa triệt phá 2 chuyên án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tín dụng đen.

Về chuyên án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều tra ban đầu, Trần Thiên Định (SN 1988, ngụ TP.HCM - cầm đầu) và đồng bọn giả danh móc nối với một số nhân viên của các công ty tài chính, dùng thủ đoạn đe doạ để đòi nợ.

Băng nhóm của Trần Thiên Định. (Ảnh Công an cung cấp0

Băng nhóm của Trần Thiên Định. (Ảnh Công an cung cấp0

Bọn chúng dùng các "thủ thuật" tăng số tiền con nợ đã vay và buộc phải trả lên gấp đôi, sau đó giả làm sếp ra "ân huệ" giảm lãi suất để con nợ tin tưởng đóng tiền. Tiếp đó nhóm người trên làm giả giấy tất toán nợ để chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, băng nhóm này đã thực hiện rất nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP.HCM. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ một số người trong băng nhóm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang mở rộng điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cũng vừa bắt giữ Ngô Đại Thắng (SN 1994, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Như Hà (nhân viên tín dụng của các ngân hàng) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thắng và Hà tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thắng và Hà tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, lợi dụng khách hàng vay tiền đến thời hạn nhưng không có tiền tất toán, Thắng và Hà đã câu kết với một số người bỏ ra số tiền lớn để những con nợ vay với lãi suất lên đến 180%/năm, thu lợi bất chính 5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Thắng và Hà về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để tiếp tục điều tra mở rộng.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn