Bắt nghi phạm sát hại vợ ở Quảng Ninh rồi bỏ trốn đến Bắc Kạn

Bản tin 113Thứ Ba, 09/01/2024 14:41:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi ra tay sát hại vợ, Vũ Đăng Thủy liên tục di chuyển qua nhiều địa phương và bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Kạn.

Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, sáng 9/1, Công an huyện Ba Bể phát hiện, bắt giữ Vũ Đăng Thuỷ (SN 1982), trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Thủy là gã chồng ra tay sát hại vợ vào tối 7/1, tại nhà riêng ở thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Vũ Đăng Thủy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Kạn)

Vũ Đăng Thủy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Kạn)

Công an xác định do ghen tuông và bị vợ thách thức, Thủy đã dùng dao chém vợ tử vong. Sau đó, Thủy chạy xe máy bỏ trốn đến Lạng Sơn rồi gửi xe tại đó. Hắn tiếp tục bắt xe khách từ Lạng Sơn đến Cao Bằng và di chuyển về thành phố Bắc Kạn.

Sau khi tìm hiểu địa điểm Hồ Ba Bể, nghi phạm đi xe khách đến thị trấn Chợ Rã, bắt xe ôm đến khu du lịch Hồ Ba Bể để lẩn trốn. Thời điểm bị bắt, Thủy đang có mặt tại khu chợ ở thôn Chợ Lèng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thủy thừa nhận hành vi sát hại vợ.

Công an huyện Ba Bể đã bàn giao cho Thủy cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sáng 8/1, Công an xã Quảng Thành (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chị V.T.N. (SN 1985, vợ Vũ Đăng Thủy) tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Thời điểm phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng không thấy chồng nạn nhân ở nhà. Tại hiện trường có một con dao, một lá thư dặn dò con cái của Vũ Đăng Thủy.

Được biết, thời gian gần đây, chị N. và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn