Phát hiện thi thể cô gái trẻ tử vong bên vệ đường

Tin nhanh 24hThứ Hai, 08/01/2024 16:18:59 +07:00
(VTC News) -

Thời điểm phát hiện thi thể, trên đầu chị H. còn đội mũ bảo hiểm, gần đó là chiếc xe máy của nạn nhân.

Ngày 8/1, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đang làm rõ nguyên nhân thiệt mạng của cô gái trẻ được người dân phát hiện bên vệ đường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. 

Theo đó, sáng cùng ngày, tại khu vực đường liên xã Ia Nan – xã Ia Dom (huyện Đức Cơ), người dân phát hiện một thi thể nữ giới trong bụi cây ven đường nên nhanh chóng trình báo cho lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định thi thể là chị Kpuih H. (20 tuổi, trú thôn Mook Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ). Thời điểm phát hiện thi thể, trên đầu chị H. còn đội mũ bảo hiểm, gần đó là chiếc xe máy của nạn nhân.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định khoảng 22h ngày 7/1, chị Kpuih H. lái xe máy rời khỏi nhà. Khi đi đến đoạn đường trên thì được phát hiện đã thiệt mạng.

 

Phát hiện thi thể nam tại khu vực Biển Hồ.

Phát hiện thi thể nam tại khu vực Biển Hồ.

Trước đó, hôm 6/12/2023, tại xã Biển Hồ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phát hiện một thi thể nam nổi trên mặt nước Biển Hồ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 phút chiều cùng ngày, nhận tin báo của người dân, phát hiện 1 thi thể nam nổi trên mặt nước Biển Hồ, UBND xã Biển Hồ đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và phát thông báo tìm thân nhân.

Tiếp nhận thông báo tìm người nhà của UBND xã Biển Hồ, một gia đình ở phường Yên Thế (TP. Pleiku) đến hiện trường xác nhận thi thể nam là người thân. Thi thể nam giới này là Trần Xuân H. (SN 1997).

Theo thông tin từ gia đình cung cấp, do có chuyện buồn bực nên khoảng 17h chiều 3/12, Trần Xuân H. bỏ nhà ra đi mà không mang theo các loại giấy tờ. Người thân trong gia đình đã tìm cách liên lạc với H. những ngày qua nhưng không được.

Ngay sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, thi thể Trần Xuân H. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn