Bắt giữ ba thanh niên giam lỏng bé gái 12 tuổi

Bản tin 113Thứ Năm, 05/10/2023 22:00:11 +07:00
(VTC News) -

T. (12 tuổi) từ Kiên Giang đến Bình Dương xin việc làm thì bị Nguyễn Vĩ Khang, Nguyễn Văn Nên, Lê Võ Trúc Kha giam lỏng, chờ đưa vào quán karaoke, massage.

Ngày 5/10, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Vĩ Khang (20 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Văn Nên (28 tuổi, quê Bình Dương), Lê Võ Trúc Kha (20 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi giữ người trái pháp luật.

Nguyễn Vĩ Khang, Nguyễn Văn Nên và Lê Võ Trúc Kha tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Bến Cát)

Nguyễn Vĩ Khang, Nguyễn Văn Nên và Lê Võ Trúc Kha tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Bến Cát)

Theo công an, 3 thanh niên này không có nghề ổn định. Để có tiền tiêu xài, cả nhóm lập các tài khoản mạng xã hội đăng thông tin môi giới các cô gái cho quán karaoke, massage để lấy tiền hoa hồng.

Sau khi đọc được thông tin cần tuyển dụng nhân viên phục vụ, em T. (12 tuổi, quê Kiên Giang) đã liên hệ và đến Bình Dương gặp Khang nhờ tìm việc thì được người này đồng ý.

Sau đó, em T. được nhóm này sắp xếp ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Bến Cát rồi thay phiên nhau canh giữ, không cho cho nạn nhân ra ngoài.

Nhận thấy bất thường, bé T. đã lén sử dụng điện thoại trình báo đến Công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

Ngay khi nhận tin báo, Công an thị xã đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng. Hiện, vụ việc đang được công an điều tra, xử lý theo quy định.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn