Tái diễn chiêu cộng tác viên online lừa đảo từ vài triệu đồng đến chục nghìn USD
Sau thời gian tạm lắng, chiêu lừa cộng tác viên online “việc nhẹ lương cao” lại rầm rộ với hình thức tuyển CTV thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử.
Sau thời gian tạm lắng, chiêu lừa cộng tác viên online “việc nhẹ lương cao” lại rầm rộ với hình thức tuyển CTV thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử.
Mỗi ngày dành ra nửa tiếng đồng hồ chụp ảnh bàn chân bán cho người có nhu cầu, cô gái 18 tuổi đút túi hơn 30 triệu đồng mỗi tháng.
Chân ướt chân ráo lên Hà Nội học, nhiều tân sinh viên trở thành con mồi trước những chiêu trò lừa đảo của không ít kẻ xấu.
T. (12 tuổi) từ Kiên Giang đến Bình Dương xin việc làm thì bị Nguyễn Vĩ Khang, Nguyễn Văn Nên, Lê Võ Trúc Kha giam lỏng, chờ đưa vào quán karaoke, massage.
Công an TP Đông Hà giải cứu thành công 10 người đang bị một nhóm người đưa xuất cảnh trái phép sang Lào để tìm việc nhẹ, lương cao.
Với lời giới thiệu việc nhẹ lương cao, không cần làm nhiều mà vẫn có tiền, chị T. đã chuyển gần 400 triệu, để rồi khi liên hệ lại thì biết mình bị lừa mất trắng.
Anh Mills người Ireland bức xúc tổ cáo công ty không cho mình làm việc, dù vẫn trả đủ lương 126.000 USD (hơn 3 tỷ đồng) mỗi năm.
Tú tổ chức, hướng dẫn cho một số người dân qua lao động bất hợp pháp trong các casino ở Campuchia, tại đây họ bị khống chế, cưỡng ép lao động và không cho về nước.
Công việc này mang lại sự tự do cho người lao động và không phải lo lắng chạy theo chỉ tiêu, lợi nhuận do công ty đặt ra.
Khi biết bị lừa sang Campuchia để đòi tiền chuộc, người phụ nữ 33 tuổi ở Đồng Tháp đã cùng con gái bỏ trốn, sau đó nhờ người thông tin đến lực lượng chức năng.
Tin vào lời quảng cáo "việc nhẹ, lương cao", nhiều người bị bán vào cơ sở đánh bạc trực tuyến, massage, karaoke trá hình tại Campuchia, trở thành lao động khổ sai.
"Việc nhẹ lương cao" này đặc biệt phù hợp với hội yêu mèo.
Tin vào miếng mồi béo bở “việc nhẹ, lương cao”, anh H. bị lừa bán sang Campuchia, để lại người vợ trẻ, con thơ giờ đây mỗi ngày đều khóc ngóng tin cha-chồng.
Sau khi đăng tải bài viết trên Facebook tuyển nhân viên làm việc tại các quán karaoke ở Thái Bình, các đối tượng đã câu kết, lừa bán nạn nhân với giá 2,5 triệu đồng.
Nhiều người dân ở biên giới tỉnh Sơn La bị các đối tượng dụ dỗ làm "việc nhà, lương cao" tại Campuchia, sau đó yêu cầu người nhà gửi số tiền rất lớn để chuộc về.
Công an TP Cần Thơ đang xác minh thông tin nam thanh niên 17 tuổi gọi về gia đình cầu cứu khi bị bán sang Campuchia do tin lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao.
Trước khi sang Campuchia, Lê Anh Huy (tỉnh Bình Phước) được hứa hẹn trông coi tiệm game, trả lương cao nhưng khi bước chân vào, Huy mới biết mình bị lừa.
Đầu năm đến nay, nhiều trường hợp lừa đảo việc làm qua các trang mạng xã hội với những lời hứa hẹn mật ngọt về "việc nhẹ lương cao" liên tiếp được ghi nhận.
Phía sau những lời mời gọi hấp dẫn lại là những cái bẫy được giăng sẵn với nạn bóc lột, cưỡng ép lao động, nếu muốn được trả tự do phải nộp tiền chuộc.
Nguyễn Văn An nhận nhóm bạn thân của con trai làm con nuôi rồi giới thiệu cách kiếm tiền "việc nhẹ, lương cao", sau đó lừa bán 4 em sang Campuchia.
Nhẹ dạ cả tin trước lời dụ dỗ sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", nhiều thanh niên "sập bẫy", để rồi phải khẩn thiết liên lạc với gia đình cầu cứu.
Qua thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên tại Quảng Ngãi đã bị sập bẫy sang Campuchia làm việc với mức lương mỗi tháng hàng chục triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại liên quan tới vụ án nhiều người dân tại tỉnh này bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”.
Cuộc sống của những đôi vợ chồng già vốn đã khó khăn nay lại gánh thêm món nợ lớn khi con cái “sập bẫy” vượt biên trước lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”.
Từ khi Hoàng Thị Trí sang Campuchia làm việc, gia đình mất liên lạc với cô và quyết định trình báo cơ quan công an.
Nhẹ dạ cả tin, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số của làng Kloong ở Gia Lai sập bẫy nạn buôn người, để giờ đây ký ức về tháng ngày nơi xứ người vẫn chưa dứt ám ảnh.
Theo thỏa thuận, nếu đưa trót lọt một người vượt biên trái phép sang Campuchia, Trương Công Duy nhận được 5 triệu đồng.
6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa lao động trái phép tại Campuchia.
Bộ Công an cảnh báo người dân bị lừa sang Campuchia lao động, làm “việc nhẹ, lương cao” nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động, nguy hiểm đến tính mạng…
Nhiều người "mắc bẫy" việc nhẹ, lương cao, nhưng khi sang Campuchia mới "ngã ngửa" khi bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động, bị ngược đãi hay bị bán cho công ty khác.