Bão số 7 giật cấp 11, hướng vào vịnh Bắc Bộ

Tin nhanh 24hThứ Hai, 12/10/2020 21:34:35 +07:00
(VTC News) -

Tối 12/10, tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km, gió giật cấp 11 và hướng vào khu vực vịnh Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 19h ngày 12/10, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19h ngày 13/10, tâm bão ở trên phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 108,5 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Bão số 7 giật cấp 11, hướng vào vịnh Bắc Bộ - 1

 Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, như vậy khoảng đêm 13/10 bão sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ.

Đến 7h ngày 14/10, tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông.  Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19 ngày 14/10, tâm bão ở trên vùng ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, ở khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Từ gần sáng và ngày 14/10, ở khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m.

Ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14 đến ngày 16/10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. 

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn