Báo Mỹ nói Trung Quốc tìm kiếm thoả thuận xây căn cứ quân sự ở Cuba

Thời sự quốc tếThứ Tư, 21/06/2023 08:52:34 +07:00
(VTC News) -

Bắc Kinh và Havana đang đàm phán để thành lập một cơ sở huấn luyện quân sự ở Cuba, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 20/6.

Các cuộc thảo luận về căn cứ trên bờ biển phía bắc của Cuba "đang ở giai đoạn nâng cao nhưng chưa kết thúc", WSJ tuyên bố, dựa trên những gì nguồn tin giấu tên mô tả là "thuyết phục nhưng rời rạc" và các báo cáo tình báo tuyệt mật của Mỹ.

Báo Mỹ nói Trung Quốc tìm kiếm thoả thuận xây căn cứ quân sự ở Cuba - 1

Havana.

Một quan chức hiện tại và một cựu quan chức cho biết cơ sở này sẽ là một phần của 'Dự án 141', một sáng kiến quân sự của Trung Quốc nhằm thiết lập các căn cứ và hỗ trợ hậu cần trên khắp thế giới. Nếu đúng, điều này “có thể cung cấp cho Trung Quốc một nền tảng để có khả năng đóng quân lâu dài trên đảo” và có khả năng mở rộng hoạt động thu thập thông tin tình báo chống lại Mỹ, họ nói.

Báo cáo của WSJ được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Trung Quốc để “ngăn chặn vòng xoáy đi xuống trong quan hệ” giữa Washington và Bắc Kinh. 

Cũng tờ báo này đã cáo buộc về sự tồn tại của một “căn cứ tình báo Trung Quốc” ở Cuba hồi đầu tháng này. Sau lần đầu tiên phủ nhận báo cáo là “không chính xác”, Nhà Trắng đã tiết lộ các báo cáo tình báo tuyên bố bốn cơ sở thu thập thông tin của Trung Quốc đã ở Cuba ít nhất là từ năm 2019.

Cuba gọi báo cáo ban đầu của WSJ là “hoàn toàn dối trá và vô căn cứ”, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 9/6 nói rằng Mỹ là “chuyên gia theo đuổi bóng tối” ở các quốc gia khác và can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Bắc Kinh cũng lưu ý rằng Washington đã phong tỏa Havana trong hơn 60 năm và duy trì căn cứ quân sự của riêng mình ở Vịnh Guantanamo.

Nhà Trắng từ chối bình luận về câu chuyện mới của WSJ. Theo các quan chức giấu tên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã liên hệ với Cuba để ngăn chặn thỏa thuận này.

Các quan chức khác suy đoán rằng động thái của Trung Quốc có thể là một biện pháp đối phó với việc Mỹ gửi hơn 100 binh sĩ đến Đài Loan để huấn luyện vào đầu năm nay.

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn