Báo Mỹ nêu tình tiết mới vụ phi công Nga từng suýt bắn rơi máy bay Anh

Quân sựThứ Sáu, 15/09/2023 19:51:37 +07:00

Nga từng giải thích ‘trục trặc kỹ thuật’ dẫn tới việc phi công Nga suýt bắn rơi máy bay Anh trên Biển Đen.

Theo tờ Huffington Post của Mỹ, sự cố căng thẳng kéo dài khoảng 90 phút trên biển Đen xảy ra vào tháng 9/2022. Hai chiến cơ Su-27 của Nga đã được lệnh theo dõi trinh sát cơ RC-135 Rivet Joint của Anh.

Lúc này, máy bay RC-135 Rivet Joint đang bay qua không phận quốc tế phía nam của Ukraine để thực hiện nhiệm vụ giám sát vào ngày 29/9/2022.

Tờ báo Mỹ cho hay, vấn đề thông tin liên lạc giữa kiểm soát mặt đất và phi công Nga được cho là nguyên nhân dẫn đến sự cố. Theo đó, phi công Nga đã hiểu nhầm được lệnh tấn công máy bay Anh.

Chiến đấu cơ Su-27 của Nga. (Ảnh minh họa)

Chiến đấu cơ Su-27 của Nga. (Ảnh minh họa)

Sau đó, một phi công Nga đã cho phóng tên lửa không đối không vào máy bay RC-135 Rivet Joint. Theo hãng tin BBC, người phi công nghĩ được phép tấn công sau khi nghe chỉ huy qua radio nói “Anh đã có mục tiêu". Cụm từ mơ hồ này khiến phi công Nga phóng tên lửa. May mắn, quả tên lửa đã bắn trượt. 

Viên phi công khác của Nga ngồi trên chiếc Su-27 thứ hai đã tức giận, và khiển trách đồng đội vì nghĩ người này làm sai mệnh lệnh. Nhưng phi công thứ nhất lại bắn thêm một quả tên lửa nữa vào máy bay của Anh. Lần này tên lửa đã rơi khỏi cánh của Su-27. Điều này cho thấy tên lửa hoặc bị sự cố, hoặc lệnh phóng đã bị hủy.

Sau sự cố trên, các máy bay trinh sát của Anh đã được dàn chiến đấu cơ Typhoon hộ tống mỗi khi bay qua không phận quốc tế phía nam Ukraine.

Ngay sau vụ việc, Nga tuyên bố “trục trặc kỹ thuật” là nguyên nhân khiến phi công Nga phóng nhầm tên lửa về phía máy bay Anh. Bộ Quốc phòng Anh cũng đã chấp nhận lời giải thích của Nga. 

Sau 3 tuần xảy ra sự cố, Bộ trưởng Quốc phòng Anh lúc đó Ben Wallace thừa nhận về việc 1 quả tên lửa đã được phóng gần máy bay của nước này.

“Chúng tôi không xem vụ việc là hành động leo thang có chủ ý từ phía Nga, và phân tích của chúng tôi đồng tình đây là sự cố do trục trặc”, ông  Wallace từng nói. 

Phát biểu sau khi những thông tin mới về sự việc được tiết lộ, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết ông Wallace từng giải thích những gì đã xảy ra trong nỗ lực duy trì “sự minh bạch và an toàn” xung quanh Biển Đen.

"Mục đích của chúng tôi là luôn bảo vệ sự an toàn cho các hoạt động của mình, tránh leo thang không cần thiết, và thông báo cho công chúng cũng như cộng đồng quốc tế", phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho hay. 

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên. 

(Vietnamnet/Huffington Post)
Bình luận
vtcnews.vn