Báo Mỹ: Iran chuyển lô UAV đầu tiên cho Nga để sử dụng ở Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 30/08/2022 10:01:46 +07:00
(VTC News) -

Máy bay chở hàng Nga đã vận chuyển lô máy bay không người lái (UAV) đầu tiên do Iran sản xuất để sử dụng ở Ukraine, Washington Post dẫn lời giới chức Mỹ cho biết.

Theo thông tin tình báo của Mỹ, các máy bay chở hàng của Nga đã rời Iran hôm 19/8, chở ít nhất 2 loại UAV, cả 2 loại đều có khả năng mang đạn dược tấn công hệ thống radar, pháo binh và các mục tiêu quân sự khác.

Báo Mỹ: Iran chuyển lô UAV đầu tiên cho Nga để sử dụng ở Ukraine - 1

UAV vũ trang Iran trong một hầm ngầm được Iran công bố hồi tháng 5. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù các loại vũ khí này có thể củng cố năng lực của Nga trên chiến trường Ukraine, những việc chuyển giao gặp phải một số vấn đề kỹ thuật. Trong các thử nghiệm ban đầu do Nga thực hiện, các UAV Iran gặp nhiều sự cố.

Có một số sai sót trong hệ thống. Phía Nga tỏ ra không hài lòng”, một quan chức an ninh Mỹ theo dõi vấn đề này cho biết.

 

Một số quan chức an ninh của Mỹ và phương Tây nói rằng các máy bay Nga đã tới căn cứ quân sự của Iran để nhận UAV trong vài ngày giữa tháng 8. Lô hàng đầu tiên gồm 2 mẫu UAV dòng Shahed là Shahed-129 và Shahed-191 cùng UAV Mohajer-6. Tất cả các mẫu này đều là UAV quân sự hàng đầu Iran, có thể tiến hành cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

UAV Iran có thể giúp lấp đầy khoảng trống quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nga được cho là có khoảng 1500-2000 UAV trinh sát quân sự, nhưng sở hữu không nhiều UAV tấn công có thể tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ của đối phương.

Ngược lại, Ukraine sở hữu UAV chiến đấu do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã gây thiệt hại cho nhiều xe thiết giáp và pháo binh Nga kể từ những tuần đầu của cuộc xung đột.

Chính quyền Mỹ hồi tháng 7 cảnh báo Nga đang chuẩn bị nhận số lượng lớn UAV Iran để tiến hành các cuộc tấn công không đối đất, tác chiến điện tử trên chiến trường Ukraine.

Iran không bình luận về thông tin chuyển giao UAV cho Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani hồi tháng 7 thừa nhận nước này hợp tác công nghệ với Nga, song tuyên bố Tehran muốn giải quyết xung đột tại Ukraine bằng biện pháp hòa bình.

Khi được hỏi về thông tin Nga đạt thỏa thuận mua UAV Iran trong cuộc họp báo hồi tháng 7, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Tổng thống Vladimir Putin “không bình luận về vấn đề này”.

Hoàng Phạm(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn