Ukraine tuyên bố mở đợt phản công ở miền Nam

Thời sự quốc tếThứ Hai, 29/08/2022 21:06:00 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Ukraine hôm 29/8 tuyên bố mở đợt phản công ở miền Nam Ukraine, trong đó có các mũi nhắm vào tỉnh Kherson đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

“Hôm nay, chúng tôi bắt đầu triển khai các đợt tiến công theo nhiều hướng, ở tỉnh Kherson”, Natalia Humeniuk - người phát ngôn Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam của quân đội Ukraine cho hay. 

Bà Natalia từ chối cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch này với lý do "mọi chiến dịch quân sự đều phải giữ bí mật".

Vị quan chức quốc phòng Ukraine cũng thừa nhận dù các cuộc tấn công của Kiev vào quân đội Nga ở miền nam Ukraine làm đối phương suy yếu, nhưng lực lượng của Moskva tại đây vẫn còn khá mạnh và được củng cố thời gian qua. 

Ukraine tuyên bố mở đợt phản công ở miền Nam - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo FH-70 về phía lực lượng Nga ở vùng Donbass hôm 18/7. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố đưa ra sau đó, Thống đốc Crimea Sergei Aksyonov bác bỏ phát ngôn của bà Natalia. Ông này khẳng định đây chỉ là tin giả nhằm mục đích tuyên truyền.

Crimea nằm cạnh tỉnh Kherson được Nga sáp nhập vào năm 2014. Trong chiến dịch quân sự đang triển khai ở Ukraine, Nga sử dụng bán đảo này làm bàn đạp để tấn công các tỉnh phía nam Ukraine. 

Các tuyên bố chuẩn bị cho đợt phản công ở miền Nam được Ukraine đưa ra nhiều tháng trước. 

Hồi đầu tháng 7, Phó thủ tướng Ukraine kêu gọi người dân ở khu vực phía nam Kherson khẩn cấp sơ tán khi các lực lượng vũ trang chuẩn bị phản công tại đây. Ukraine mất kiểm soát phần lớn vùng Kherson trong những tuần đầu tiên Nga khởi động chiến dịch quân sự. 

Kế hoạch giành lại Kherson, nếu thành công sẽ mang lại cho quân đội Ukraine động lực lớn sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Trong vài tuần qua, Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Kherson, Mykolaiv và nhiều nơi khác. 

Cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 7 và gây ra nhiều tác động trên thế giới. Bên cạnh nguồn cung năng lượng bị gián đoạn, giá cả tăng cao, diễn biến phức tạp trên chiến trường cũng thường trực nguy cơ khiến xung đột leo thang thành một thảm họa tồi tệ hơn. Cả Nga và Ukraine đều đã và đang phải chịu những tổn thất nặng nề. 

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn