ASEAN - Trung Quốc rà soát vòng 2 Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông

Thời sự quốc tếThứ Năm, 17/11/2022 15:58:00 +07:00
(VTC News) -

ASEAN và Trung Quốc đã hoàn tất vòng rà soát thứ nhất, tiến hành vòng rà soát thứ hai văn bản đàm phán đơn nhất dự thảo đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Trả lời họp báo chiều 17/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình đàm phán COC trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc, lãnh đạo các nước đã trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ, phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực đóng góp cho hợp tác hòa bình, ổn định thịnh vượng khu vực cũng như toàn thế giới.

ASEAN - Trung Quốc rà soát vòng 2 Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông - 1

Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc. 

"Tại hội nghị đã thông qua tuyên bố chung nhân dịp kỉ niệm 20 năm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), trong đó tái khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của văn kiện này đối với duy hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông. Bên cạnh đó ASEAN và Trung Quốc cũng đã hoàn tất vòng rà soát thứ nhất và tiến hành vòng rà soát thứ hai văn bản đàm phán đơn nhất dự thảo đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), thể hiện mong muốn của hai bên, sớm đạt được bộ quy tắc hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; tạo môi trường thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông", Người phát ngôn thông tin. 

Trong Hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua, vấn đề Biển Đông luôn nhận được sự quan tâm, trao đổi sâu rộng của Lãnh đạo các nước ASEAN. Trong đó, lãnh đạo các nước ASEAN khẳng định tầm quan trọng và trách nhiệm của các nước trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông, nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, sớm đạt được COC hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Phát biểu trong cuộc họp báo về kết quả hội nghị cấp cao ASEAN và các cuộc họp liên quan ngày 11/11, tại Thủ đô Phnom Penh, ông Kong Phok, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, kiêm phát ngôn viên hội nghị ASEAN 2022 cho biết: Biển Đông vẫn là chủ đề quan trọng của khu vực.

Ông Kong Phok khẳng định: Các bên liên quan đều hiểu rằng để giải quyết được vấn đề Biển Đông thì cần phải có thời gian. Năm nay, ASEAN đã ra tuyên bố chung chúc mừng kỷ niệm 20 năm xây dựng bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Liên quan đến các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC), ông Kong Phok cho rằng, các bên cần phải gặp trực tiếp, khó có thể thảo luận thông qua hệ thống trực tuyến được. Ông bày tỏ hi vọng rằng, sau khi đại dịch COVID-19 đã được khống chế thì các bên sẽ tích cực hơn nữa nhằm sớm đạt được COC.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn