Armenia yêu cầu Mỹ can thiệp quân sự vào Nagorno-Karabakh

Thời sự quốc tếThứ Tư, 20/09/2023 11:31:43 +07:00

Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Armenia, ông Edmon Marukyan kêu gọi Mỹ can thiệp vào cuộc giao tranh vừa tái bùng phát tại Nagorno-Karabakh để bảo vệ người dân.

Trong thông báo trên Twitter, ông Marukyan cho biết: “Hiện giờ, Azerbaijan đã bắt đầu một cuộc tấn công và hoạt động quân sự quy mô lớn chống lại người dân ôn hòa ở Nagorno-Karabakh. Mỹ cần phải xem xét những biện pháp có thể thực hiện để ngăn chặn hành vi gây hấn và tấn công vào những người đang bị mắc kẹt”.

Một cuộc tấn công của Azerbaijani tại Nagorno-Karabakh, ngày 19/9, 2023. (Ảnh: Getty)

Một cuộc tấn công của Azerbaijani tại Nagorno-Karabakh, ngày 19/9, 2023. (Ảnh: Getty)

Ông Edmon Marukyan cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo EU lên án hành động quân sự của Baku.

Sau tuyên bố của đại sứ Armenia, Nga kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn năm 2020. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng: "Không nên tạo ra bất kỳ ngã rẽ nào trong cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh. Thay vào đó, cần có những nỗ lực cụ thể dựa trên khuôn khổ pháp lý thực tế, để tìm kiếm giải pháp hòa bình”.

Trước đó hôm 19/9, Azerbaijan tuyên bố bắt đầu “chiến dịch chống khủng bố” tại khu vực ly khai Nagorno-Karabakh, nơi dân cư chủ yếu là người dân tộc Armenia. Còn Armenia cáo buộc Azerbaijan thực hiện hành vi gây hấn một cách vô cớ.

Hồng Anh (VOV.VN )
Bình luận
vtcnews.vn