
Armenia yêu cầu Mỹ can thiệp quân sự vào Nagorno-Karabakh
Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Armenia, ông Edmon Marukyan kêu gọi Mỹ can thiệp vào cuộc giao tranh vừa tái bùng phát tại Nagorno-Karabakh để bảo vệ người dân.
Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Armenia, ông Edmon Marukyan kêu gọi Mỹ can thiệp vào cuộc giao tranh vừa tái bùng phát tại Nagorno-Karabakh để bảo vệ người dân.
Vài trò của Cơ quan an ninh liên bang (FSB) không chỉ bảo vệ an ninh nội địa của nước Nga mà còn cả phản gián, chống khủng bố và nhiều nhiệm vụ không tên khác.
150 chiến sĩ sau 180 ngày khổ luyện trong mọi điều kiện khắc nghiệt đã trở thành lực lượng chống khủng bố đầu tiên của Việt Nam.
Trong năm 2023, Nga lên kế hoạch thực hiện các cuộc diễn tập chung với các đơn vị thuộc lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Nga và quân đội nước ngoài.
Hôm 25/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố quyết tâm “diệt tận gốc” những kẻ khủng bố bất kể chúng ở đâu hay có quan hệ với ai.
Chủ tịch Ủy ban An ninh của Duma Quốc gia Nga Anatoly Vyborny nói cơ chế hoạt động chống khủng bố có thể sẽ được thực thi để ngăn khủng bố ở Ukraine.
Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tiến trình xem xét việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan phụ thuộc vào việc hai nước này phản ứng ra sao trước những yêu cầu của Ankara.
Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố trở thành xu thế tất yếu, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Nga tuyên bố ủng hộ các nước khác, trong đó có liên minh do Mỹ dẫn đầu, trong cuộc chiến chống khủng bố và kêu gọi "điều tra thấu đáo" nếu có dân thường thương vong.
Người dân sinh sống ở Atmeh không ngờ rằng đặc nhiệm Mỹ sẵn sàng tấn công vào Idlib – “thành trì cuối cùng” của các phần tử thánh chiến ở Syria.
Theo Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, lực lượng An ninh trên không là lực lượng đặc nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên máy bay đang bay.
Quân đội Nga và Ấn Độ tập trận chung, sử dụng xe tăng, trực thăng và máy bay không người lái để hoàn thiện kỹ năng đột kích các mục tiêu khủng bố.
Quân đội Philippines cho biết, điều tra ban đầu cho thấy vụ tai nạn máy bay không do bị tấn công và mục tiêu quan trọng nhất lúc này là cứu những người sống sót.
Thiếu tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an thông tin về kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, các biện pháp bảo vệ Đại hội XIII của Đảng.
Ngày 8/1, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức buổi tổng duyệt phương án bảo vệ Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.
Cảnh sát cơ động trình diễn tấn công khủng bố tại Lễ khai mạc Đại hội khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ 8.
Lực lượng Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) diễn tập trèo tường, đu dây chống khủng bố khiến nhiều người thán phục.
Trong thế giới tin tức hỗn loạn và không ngừng nghỉ như hiện nay, những câu chuyện như tàu vũ trung Trung Quốc hạ cánh trên Mặt trăng, hạn hán ở châu Phi… có thể bạn bỏ qua.
Lực lượng đặc nhiệm các nước thành viên Tổ chức an ninh tập thể tiến hành tấn công, tiêu diệt nhóm khủng bố trong cuộc tập trận “Tương trợ-2019”.
Nga và 7 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) tham gia tập trận chiến lược “Centre-2019” bắt đầu từ ngày 16/9.
Nhiều lực lượng cảnh sát, công an tham gia diễn tập với xe bọc thép, xe thang chống khủng bố, giải cứu con tin sáng 13/9 tại Hà Nội.
Bộ Quốc phòng Nga đăng tải 1 video cho thấy lực lượng nhảy dù của Nga, Belarus và Ai Cập cùng tham gia tập trận chống khủng bố ở Ryazan, Nga
Để phục vụ diễn tập giải tán đám đông biểu tình, tấn công đối tượng khủng bố, Công an TP Hà Nội sẽ cấm nhiều tuyến đường.
Xe bọc thép S5 chống được đạn, có nhiều lỗ bắn ở hai bên thành, chở được 12 người và nhiều loại vũ khí.
Xem đội biệt kích Báo Tuyết tinh nhuệ hàng đầu của Trung Quốc diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin kịch tính như phim hành động.
Công an TP Hà Nội sẽ có biện pháp bảo vệ đặc biệt cho 3.200 CĐV Malaysia ở khán đài C sân Mỹ Đình và điều lực lượng cảnh sát tinh nhuệ nhất để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống khủng bố.
Nhà báo Nhật Bản Jumpei Yasuda chia sẻ niềm vui sắp được về quê nhà sau hơn 3 năm bị giữ làm con tin ở Syria, Reuters đưa tin từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) thông báo cuộc không kích của Mỹ hợp tác với chính quyền liên bang Somalia đã giết gần 60 tên khủng bố từ al-Shabaab.
Trả lời phỏng vấn RIA Novosti ngày 4/10, Thứ trưởng Ngoại Giao Nga Sergei Vershinin lên tiếng cảnh báo chính quyền Israel, yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự ngoài mục tiêu chống khủng bố tại Syria.
Sau khi giải phóng toàn bộ thủ đô Damascus khỏi tay các lực lượng phiến quân, quân đội chính phủ Syria chuẩn bị mở chiến dịch lớn giải phóng khu vực phía Nam, gần biên giới Syria – Israel bất chấp cảnh báo của Mỹ.