Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng

Đời sốngThứ Ba, 28/09/2021 10:07:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 28/9, nhiều người Hà Nội dậy sớm ra các công viên, khu thể thao ngoài trời tập thể dục sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 1

Sáng 28/9, UBND Thành phố Hà Nội cho phép người dân được hoạt động thể dục, thể thao ở công viên, ngoài trời nhưng không quá 10 người trong một khu vực và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 2

Theo ghi nhận của PV VTC News, ngay từ 6h, rất đông người dân có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tập thể dục.

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 3

Xung quanh bờ hồ, nhiều người dân (đa phần là phụ nữ) chia thành các nhóm nhỏ tập các bài tập theo nhạc.

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 4

Người dân chạy bộ quanh khu vực khuôn viên vỉa hè, vườn hoa bao quanh hồ.

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 5

 

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 6

Thanh niên thường lựa chọn chạy bộ và đi xe đạp để nâng cao sức khỏe.

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 7

Anh Nguyễn Huy Hoàng (29 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, anh rất vui khi Hà Nội bước đầu kiểm soát được dịch bệnh. “Là một người đam mê thể dục thể thao, tôi rất vui khi nhận được tin chính quyền cho phép người dân tham gia các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương khác, tôi cũng mong mọi người tuân thủ biện pháp 5K để đảm bảo phòng dịch”, anh Hoàng nói.

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 8

“Sáng nay, tôi dậy từ 5h sáng để ra ngoài đạp xe, hít thở không khí trong lành. Thời gian qua, không được thể dục thể thao, tôi thấy trong người khó chịu, bí bách lắm. Mong dịch qua nhanh để nhịp sống của người dân trở lại bình thường”, ông Đặng Anh Trung (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ.

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 9

Khung cảnh nhộn nhịp trước khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sáng nay.

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 10

Dù quy định được nới lỏng, đa phần người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm quy tắc 5K. 

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 11

"Tối hôm qua đọc được tin cho phép hoạt động ngoài trời trở lại, sáng nay tôi đã rủ thêm một số bạn cùng lớp dậy sớm đi tập thể dục. Chúng tôi đạp quanh hồ Gươm 1 vòng rồi về sau đó sẽ đi ăn sáng”, cô Nguyễn Thanh Hoà chia sẻ.

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 12

Rất đông người đi bộ ở khu vực hồ Gươm trong ngày đầu tiên Hà Nội cho phép người dân tập thể dục, thể thao ngoài trời.

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 13

 

Ảnh: Người Hà Nội nườm nượp ra đường tập thể dục sau lệnh nới lỏng - 14

Bên cạnh việc cho phép hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch; tổ chức tuyên truyền, có biện pháp phù hợp, không để tình trạng tụ tập đông người đối với các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên. Tuy nhiên, thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ xây dựng kịch bản theo nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.

Văn Giang
Bình luận
vtcnews.vn